Quan chức nói dối số người chết

Quan chức nói dối số người chết
TP - Các quan chức phụ trách mỏ than Babao ở huyện Jiangyuan, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) nơi xảy ra hai vụ nổ khí gas trong vòng 4 ngày, đã cố tình nói dối về số người thiệt mạng trong vụ nổ đầu tiên hôm 29/3, nguồn tin từ chính quyền tỉnh cho biết hôm qua.

> Nổ mỏ than, 21 người chết
> Nổ mỏ than, 18 người chết

Trước đó, các quan chức nói rằng vụ nổ khí gas tại mỏ Babao khiến 29 thợ mỏ và nhân viên cứu hộ thiệt mạng, 13 người bị thương. Nhưng một đội điều tra đặc biệt do chính quyền tỉnh Cát Lâm thành lập vừa phát hiện ra còn có 7 người nữa thiệt mạng.

Hai vụ nổ ngày 29/3 và 2/4 tại mỏ than Babao cướp đi sinh mạng của 7 thợ mỏ và 36 nhân viên cứu hộ. Trong vụ nổ thứ hai, đến nay, 10 người vẫn mất tích. Cảnh sát đã bắt giữ ba người quản lý mỏ than.

Cục An toàn Lao động Trung Quốc tuyên bố: “Mỏ than chú trọng sản xuất hơn an toàn lao động, không đạt hiệu quả phát hiện, xử lý các mối nguy hiểm”. Theo quy định của cơ quan này, người báo cáo sai số người chết trong các vụ tai nạn có thể bị xử lý hình sự.

Minh Long
Theo China Daily

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG