Trung Quốc lập trại lính trong lãnh thổ Ấn Độ

Khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Ấn Độ và Trung Quốc
Khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Ấn Độ và Trung Quốc
TPO- Theo nguôn tin từ chính phủ Ấn Độ, khoảng 50 binh lính Trung Quốc đã lập một trại quân trong một khu vực xa xôi hẻo lánh mà Ấn Độ tuyên bố chủ quyền.

Các binh sỹ thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến sâu vào vùng lãnh thổ ở miền đông Ladakh trong dãy Himalaya và dựng một trại lính vào đêm 15/4, theo nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ.

Theo tờ Press Trust của Ấn Độ, một trung đội của Trung Quốc bao gồm khoảng 50 binh sỹ đã tiến sâu vào khu vực Ấn Độ tuyên bố chủ quyền đến 10km.

Tờ báo này cũng cho hay quân của Lực lượng Cảnh sát Biên giới Ấn Độ- Tây Tạng cũng đã lập một trại đối diện, cách trại lính của Trung Quốc 300m.

Nguồn tin cho biết thêm, New Delhi tự tin là có thể giải quyết tranh chấp lãnh thổ “một cách hòa bình” thông qua các kênh ngoại giao.

Hai nước đang liên lạc với nhau về vụ việc này thông qua một ủy ban được thành lập vào năm ngoái để tham vấn về các vấn đề biên giới Ấn Độ- Trung Quốc, theo chính phủ Ấn Độ.

Binh lính Trung Quốc được báo cáo là thường xuyên vượt biên sang Ấn Độ nhưng việc thiết lập một trại lính nằm sâu trong khu vực tranh chấp là điều bất thường, theo các nhà quan sát.

Phan Yến
Theo  Newsdaily

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.