Triều Tiên sẽ nhập khẩu dầu mỏ từ Iran

Triều Tiên hợp tác với Iran về dầu mỏ
Triều Tiên hợp tác với Iran về dầu mỏ
TPO- Bộ trưởng dầu mỏ Iran Rostam Qasemi cho biết hôm 21/4 rằng CHDCND Triều Tiên đang đàm phán với Tehran về khả năng nhập khẩu dầu từ nước Cộng hòa Hồi giáo này, theo Press TV.

Ông Qasemi phát biểu trong một cuộc họp báo bên lề cuộc triển lãm về dầu khí đang diễn ra ở Thủ đô Tehran của Iran. Ông cho biết: “Chúng tôi đang có cuộc đàm phán với Triều Tiên về yêu cầu nhập khẩu dầu mỏ của Iran. Chúng tôi đang thảo luận về các thủ tục và chúng tôi cũng không có bất cứ băn khoăn nào về việc bán dầu cho Triều Tiên”.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bày tỏ hi vọng rằng thỏa thuận về dầu giữa hai nước sẽ sớm được ký kết.

Ông Qasemi thừa nhận rằng nước Iran cảm thấy căng thẳng vì những biện pháp trừng phạt mà cộng đồng quốc tế áp lên nước này nhưng cho rằng sẽ vận chuyển dầu đến bất cứ nước nào, bất cứ nơi nào mà nước này muốn.

Phái đoàn của Triều Tiên là một trong số những đơn vị tham dự hội chợ ở thủ đô Tehran. Thỏa thuận dầu mỏ giữa Tehran- Bình Nhưỡng sẽ thắt chặt thêm quan hệ giữa hai quốc gia, cả hai nước đều có mâu thuẫn với Mỹ và các nước phương Tây vì các chương trình hạt nhân của mình. Cả hai nước cũng đang bị áp một số lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Tháng 9 năm ngoái, Iran và Triều Tiên cũng đã ký kết một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Theo tờ RT, sau gần một thập kỷ Mỹ nỗ lực cô lập hai quốc gia, có vẻ như họ lại càng thực sự gần nhau hơn. Trước đây các quan chức Iran và Triều Tiên mô tả hai đất nước như cùng “chung một chiến hào” trong cuộc chiến chống lại các nước phương Tây, trong khi các nước phương Tây cáo buộc họ là đối tác gần gũi trong công nghệ hạt nhân và tên lửa.

Năm ngoái, để gây áp lực từ bỏ tham vọng hạt nhân lên Tehran, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã áp thêm các trừng phạt mới lên nước này, bao gồm cấm vận dầu mỏ và giới hạn tài chính.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), năm 2012, Iran “sụt giảm chưa từng thấy trong xuất khẩu dầu mỏ” vì những biện pháp trừng phạt này.

Tuy nhiên, Iran cho biết bất chấp trừng phạt kinh tế, Iran đã cải tổ ngành công nghiệp dầu mỏ bằng cách phát triển ngành công nghiệp vận chuyển và mở rộng thị trường dầu mỏ.

Phan Yến
Theo RT

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.