Triều Tiên ‘tố’ Mỹ - Hàn làm căng thẳng tình hình

Triều Tiên ‘tố’ Mỹ - Hàn làm căng thẳng tình hình
TPO – Triều Tiên, hôm 16/5, lên tiếng cảnh báo mối nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên trong tháng năm đang có dấu hiệu leo thang do cuộc tập trận hải quân của Mỹ và Hàn Quốc.

> Triều Tiên: Công dân Mỹ đang trong một nhà tù đặc biệt

Theo Yonhap (Hàn Quốc), trong bài báo đăng trên Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, nước này cho rằng, cuộc tập trận hải quân của Mỹ - Hàn là hành động khiêu khích, làm tăng nguy cơ đối đầu trên khu vực bán đảo.

Từ đầu tháng nay, Seoul và Washington tiến hành tập trận chống tàu ngầm ở vùng biển phía nam biển Hoàng Hải. Hôm 13/5, Mỹ điều động tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68) tới tham gia đợt tập trận.

Tàu sân bay của Mỹ tham gia đợt tập trận hải quân ở vùng biển Hoàng Hải. Ảnh: Yonhap
Tàu sân bay của Mỹ tham gia đợt tập trận hải quân ở vùng biển Hoàng Hải. Ảnh: Yonhap.

Cũng theo thông tin trên Rodong Sinmun, Triều Tiên chỉ trích các cuộc tập trận của Mỹ - Hàn Quốc trước đó, bao gồm cuộc tập trận Resolve (Giải pháp then chốt) và Foal Eagle (Đại bàng con).

“Cuộc tập trận hải quân diễn ra sau cuộc tập trận Resolve và Foal Eagle có thể thấy là một phần của Hàn Quốc và Mỹ trong nỗ lực nhằm kiềm chế các hoạt động quân sự của Triều Tiên”, tờ Rodong Sinmun viết.

“Trong trường hợp xảy ra cuộc chiến với Mỹ, Triều Tiên sẽ thắng thế”, Rodong Sinmun viết thêm.

Cũng hôm 13/5 vừa qua, Triều Tiên vừa thay Bộ trưởng các lực lượng vũ trang nhân dân (Bộ trưởng Quốc phòng).

Theo đó, tướng Jang Jong-nam, 50 tuổi sẽ giữ chức vụ này, thay ông Kim Kyok-sik nhậm chức hồi tháng 11/2012. Động thái này được xem là sự thay đổi lớn trong hàng ngũ lãnh đạo của Triều Tiên.

Nguyễn Thủy
Theo Yonhap

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.