Trung - Ấn cử đại diện giải quyết tranh chấp biên giới

Trung - Ấn cử đại diện giải quyết tranh chấp biên giới
TP - Trong chuyến thăm Ấn Độ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm qua nói rằng, Trung Quốc và Ấn Độ cần “cải thiện các cơ chế” giải quyết tranh chấp biên giới kéo dài nhiều năm nay, đồng thời cam kết sẽ giữ “hòa bình và yên ổn”.

> Sự cố Trung - Ấn hé lộ những kế hoạch bá quyền?

Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nói rằng, hai nước đã cử đại diện đặc biệt gặp nhau để bàn cách chấm dứt căng thẳng. Cuộc họp diễn ra vài tuần sau xung đột gần đây ở biên giới hai nước.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh trước lúc hội đàm ngày 20/5. Ảnh: India Times
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh trước lúc hội đàm ngày 20/5. Ảnh: India Times.

Ông Lý Khắc Cường đến Ấn Độ hôm Chủ nhật và đây là nơi dừng chân đầu tiên trong chuyến công cán nước ngoài đầu tiên từ khi ông nhậm chức thủ tướng.

Trong các cuộc gặp ngày 20/5, đại diện hai quốc gia đông dân nhất thế giới thảo luận biện pháp tăng cường quan hệ song phương, đồng thời ký tám thỏa thuận.

Tranh chấp biên giới kéo dài nhiều thập kỷ bùng phát tháng trước, sau khi Ấn Độ cáo buộc quân đội Trung Quốc vượt qua biên giới thực tế giữa hai nước. Căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ ở khu vực Ladakh ảnh hưởng quan hệ Trung Quốc- Ấn Độ từ những năm 1950.

Tại một cuộc họp không chính thức tối 19/5, Thủ tướng Manmohan Singh nói với người đồng nhiệm Trung Quốc rằng, bế tắc quân sự gần đây ở biên giới Himalaya có thể ảnh hưởng xấu tới quan hệ song phương. Tuy nhiên, cả hai nước vẫn là đối tác quan trọng của nhau.

Trung Quốc đang là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ và hai nước đã đặt mục tiêu nâng giá trị thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2015.

Trong cuộc hội đàm ngày 20/5 với Thủ tướng Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ từ chối ủng hộ lập trường của Trung Quốc về vấn đề tranh chấp hầu hết các đảo trên biển Đông, theo Voice of Russia. Trong chuyến công du nước ngoài chín ngày (kết thúc 27/5), Thủ tướng Trung Quốc còn thăm Pakistan, Thụy Sĩ và Đức.

B.G
Theo BBC, Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG