Thủ tướng Đức vẫn là người phụ nữ quyền lực nhất

Thủ tướng Đức vẫn là người phụ nữ quyền lực nhất
TP - Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới mà tạp chí Forbes công bố hôm qua. Đây là lần thứ bảy trong vòng tám năm bà Merkel chiếm vị trí này.

> Thủ tướng Đức là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2012
Bà Merkel mê đàn ông có đôi mắt đẹp

Theo sau Thủ tướng Đức là Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. Vị trí thứ ba và thứ tư thuộc về bà Melinda Gates và Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Bà Hillary Clinton được xếp thứ năm.

Năm người còn lại trong top 10 phụ nữ quyền lực nhất thế giới gồm: Shery Sandberg - Giám đốc điều hành của Facebook; Christine Lardarde - Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF); Janet Napolitano - Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ; Sonia Gandhi - Chủ tịch đảng Quốc Đại cầm quyền ở Ấn Độ; và Indra Nooyi - Tổng giám đốc điều hành của hãng Pepsi.

Bà Bành Lệ Viện, phu nhân của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, là thành viên mới nhất của danh sách top 100, đứng ở vị trí thứ 54. Tám phụ nữ Trung Quốc khác cũng lọt vào danh sách, trong đó có bà Margaret Chan - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Cher Wang - Chủ tịch HTC, Jennifer Li - Giám đốc tài chính Baidu.

Forbes (Mỹ) lựa chọn 100 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới từ bảy lĩnh vực hoặc cơ sở quyền lực: tỷ phú, kinh doanh, lối sống (bao gồm giải trí và thời trang), báo chí, phi chính phủ/phi lợi nhuận, chính trị và công nghệ.

Bình Giang
Theo Forbes

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG