Tiết lộ lý do vợ chồng Tổng thống Nga Putin ly hôn

Tiết lộ lý do vợ chồng Tổng thống Nga Putin ly hôn
TPO - Ria Novostia đưa tin, vợ chồng tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố ly hôn sau 30 năm chung sống.

> Tổng thống Nga sắp đi làm bằng trực thăng
> Thủ tướng Nga Medvedev: Người dân không cần tích trữ thịt hộp

Cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm của vợ chồng tổng thống Nga Vladimir Putin đã kết thúc
Cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm của vợ chồng tổng thống Nga Vladimir Putin đã kết thúc . Ảnh: Ria Novostia

Nguồn tin cho hay, vợ chồng tổng thống Putin cho biết lý do mà họ ly dị là vì công việc của tổng thống và đây là một “quyết định chung”.

Tuyên bố trên đài truyền hình nhà nước Nga tối 6/6, Tổng thống Putin cho biết: “Tất cả các hoạt động, công việc của tôi đều liên quan đến công chúng. Nhiều người thích điều đó và có người không thích nhưng có người lại hoàn toàn không chấp nhận được điều đó”.

Trong khi, phu nhân Lyudmila cho rằng: “Vâng, bạn có thể nói đây là một cuộc ly hôn văn minh”.

“Đây thực sự là một quyết định chung. Tôi thực sự không hài lòng với cuộc sống dưới con mắt của mắt công chúng và những chuyến du lịch hàng không cũng khó khăn đối với tôi. Hầu như chúng tôi không gặp nhau nhiều”, bà Lyudmila nói thêm.

Sau buổi xem biểu diễn ở điện Kremlin, vợ chồng tổng thống Nga Putin đường ai nấy đi
Sau buổi xem biểu diễn ở điện Kremlin, vợ chồng tổng thống Nga Putin đường ai nấy đi . Ảnh: Ria Novostia

Hai người cũng cho biết họ đều rất thương con và sẽ giữ mối quan hệ tình bạn.

Vợ chồng tổng thống Nga Putin kết hôn năm 1983 và đã có hai người con gái. Phu nhân của tổng thống Putin rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Lần xuất hiện đầu tiên của bà Lyudmila bên cạnh chồng là vào tháng 5/2012 khi ông Putin nhậm chức tổng thống.

Tuyên bố ly dị của vợ chồng tổng thống Putin đưa ra sau buổi xem chương trình biểu diễn múa ba lê ở điện Kremlin tối 6/6 (giờ địa phương).

TPO sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc...

Nguyễn Thủy
Theo Ria Novostia

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.