Snowden rời Hong Kong sang Nga

Snowden rời Hong Kong sang Nga
TP - Cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden hôm qua lên chuyến bay rời Hong Kong và dự kiến hôm nay sẽ đến Nga, sau khi Mỹ thúc giục chính quyền đặc khu dẫn độ đối tượng bị buộc tội làm gián điệp.

> Mỹ buộc tội Snowden làm gián điệp
> Cựu kỹ thuật viên CIA tiết lộ chương trình bí mật

Chính quyền Hong Kong thông báo Snowden rời đến nước thứ ba một cách tự nguyện. Cựu chuyên gia phân tích tình báo Snowden bay đến Hong Kong từ tháng 5, sau khi tiết lộ chi tiết chương trình giám sát điện thoại và internet trên diện rộng của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ.

Cuối tuần qua, Nhà Trắng thúc giục Hong Kong mau chóng dẫn độ Snowden, nhưng chính quyền đặc khu nói rằng, thủ tục, giấy tờ của Washington “không tuân thủ đầy đủ luật pháp của Hong Kong”. Vì thế, Hong Kong yêu cầu chính phủ Mỹ cung cấp thêm thông tin.

Chính quyền Hong Kong còn thông báo rằng, họ không có đủ căn cứ pháp lý để ngăn Snowden rời đặc khu này. Vẫn chưa rõ Nga có phải đích đến cuối cùng của Snowden hay không.

Có tin đồn ông này sẽ đến Ecuador hoặc Iceland. Hãng tin Interfax của Nga trích lời một nguồn tin nói rằng có một vé máy bay được đặt bằng tên Snowden trên chuyến bay sang Cuba.

Theo báo South China Morning Post, tiết lộ mới nhất từ Snowden cho thấy, hệ thống máy tính của Đại học Thanh Hoa nổi tiếng ở Bắc Kinh bị tấn công nhiều lần, gần đây nhất là tháng 2. Đại học Thanh Hoa là nơi đặt 6 mạng xương sống của Trung Quốc, mà từ đó dữ liệu của hàng triệu công dân nước này có thể bị khai thác.

Gia Tùng
Theo Xinhua, SCMP, BBC

Cùng chuyên mục

Xe điện Yangwang có tốc độ 496,22 km/h. Ảnh: Tư Hiền.

Trung Quốc: Một tiêu chuẩn, hàng chục triệu trụ sạc xe điện và mạng lưới chia sẻ giữa các hãng

TPO - Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn sạc quốc gia thống nhất (GB/T) làm nền tảng cho khả năng tương thích giữa các thương hiệu xe điện. GB/T với các thỏa thuận chia sẻ mạng lưới tự nguyện giữa các hãng xe tạo nên một hệ sinh thái sạc chung ngày càng rộng khắp.

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

TPO - Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi châu Âu xây dựng “kho vũ khí pháp lý”, bao gồm khả năng cắt quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu.