Trực thăng rơi ở Ấn Độ, 12 người thiệt mạng

Một trực thăng cứu hộ giải cứu những người hành hương bị mắc kẹt vì mưa lũ ở Kedarnath, Uttarakhand hôm 24/6
Một trực thăng cứu hộ giải cứu những người hành hương bị mắc kẹt vì mưa lũ ở Kedarnath, Uttarakhand hôm 24/6
TPO- Số người chết trong vụ tai nạn máy bay trực thăng cứu hộ hôm 25/6 ở Ấn Độ đã lên tới con số 12, CNN hôm nay, 26/6, đưa tin.

Chiếc máy bay này gặp nạn hôm thứ ba, 25/6 ở gần Gaurikund ở bang Uttarakhand khi trên đường tới cứu hộ lũ lụt ở Ấn Độ.

Hàng ngàn người đã thiệt mạng và mắc kẹt trong trận lụt và lở đất lịch sử ở miền Bắc Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cho biết vụ tai nạn “là một cú sốc lớn đối với ông”.

“Cả nước cùng tôi vô cùng thương tiếc trước sự mất mát của các anh hùng đang làm việc quên mình và cứu hàng ngàn mạng sống. Tiếp tục công việc dang dở của họ sẽ là cách tốt nhất để thể hiện lòng tôn kính với những anh hùng này”, Thủ tướng nói thêm.

Hơn 1.000 người Ấn Độ đã thiệt mạng trong vụ lũ lụt kinh hoàng do mưa lớn ở bang Uttarakhand bắt đầu từ hôm 15/6 gây nên. Trực thăng và binh lính đã sơ tán hàng vạn người nhưng khoảng vài nghìn người hành hương và du khách vẫn đang bị mắc kẹt.

Phan Yến
Theo CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG