Thủ tướng Bồ Đào Nha quyết không từ chức

Thủ tướng Bồ Đào Nha quyết không từ chức
TP - Phát biểu trên truyền hình nhà nước hôm 3/7, Thủ tướng Bồ Đào Nha Passos Coelho khẳng định ông sẽ không từ chức, mà sẽ làm việc tốt hơn để đưa đất nước sớm trở lại ổn định.

Thủ tướng Coelho nói như vậy chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Paulo Portas từ chức để phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ.

Khi bị lãnh đạo nhiều đảng đối lập thúc giục từ chức, Thủ tướng Coelho chỉ nói rằng, với tư cách người đứng đầu chính phủ Bồ Đào Nha, “tôi không thể bỏ mặc đất nước tôi”.

Sự rạn vỡ trong chính phủ liên hợp Bồ Đào Nha cho thấy căng thẳng ngày càng tăng trên nhiều khu vực châu Âu trước câu hỏi liệu chính sách thắt lưng buộc bụng của các nước khu vực đồng euro có phải là nguyên nhân gây ra tình trạng suy thoái kinh tế và nạn thất nghiệp tăng nhanh hay không?

Đ.P
Theo IHT

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG