'Hành động của Trung Quốc giúp Mỹ tăng quan hệ'

'Hành động của Trung Quốc giúp Mỹ tăng quan hệ'
TP - Những hành động của Bắc Kinh trong tuyên bố chủ quyền lãnh thổ không chỉ có nguy cơ trở thành tính toán sai lầm mà còn giúp Washington củng cố quan hệ với các nước khác trong khu vực, Chỉ huy Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương, tướng Herbert Carlisle, nhận định hôm qua.

> Đọ sức chiến lược biển Đông: ‘Đấu văn’ và ‘đấu võ’
> 'Trung Quốc hung hăng càng giúp Mỹ thêm quan hệ'

Tướng Mỹ Herbert Carlisle. Ảnh: USAF
Tướng Mỹ Herbert Carlisle. Ảnh: USAF.

Phát biểu với báo giới tại Washington, ông Carlisle cũng cho rằng, các hành động của Trung Quốc đang giúp Mỹ mở rộng quan hệ trong khu vực, gần đây nhất là Washington và Manila thông báo tăng cường đối thoại về hợp tác quân sự.

“Thực tế là một số hành động tương đối hung hăng của họ (Trung Quốc) đang đưa các bạn bè của chúng tôi lại gần hơn và họ đang dựa vào chúng tôi để tồn tại”, ông Carlisle nói.

Hôm qua, Mỹ điều thêm 12 máy bay trực thăng đa năng thế hệ mới MV-22 Osprey tới một căn cứ quân sự tại tỉnh Yamaguchi của Nhật Bản, để tăng cường cho căn cứ không quân Futenma thuộc tỉnh miền nam Okinawa, Japan Daily Express đưa tin. Cùng với 12 máy bay Osprey đồn trú tại Nhật Bản từ tháng 10/2012, Mỹ hiện có tổng số 24 chiếc máy bay chiến đấu đa năng loại này tại xứ sở mặt trời mọc.

Theo tướng Carlisle, Mỹ đang chuyển trọng tâm ngoại giao và quân sự sang châu Á - Thái Bình Dương một phần vì các hành động của Trung Quốc trên biển Đông và biển Hoa Đông.

Ông Carlisle bày tỏ lo ngại những hành động của Trung Quốc sẽ châm ngòi cho các phản ứng rộng hơn. “Đó là môi trường phức tạp, thay đổi liên tục. Mọi hành động đều có thể dẫn tới hậu quả khôn lường và hiệu ứng đi kèm”, ông nói.

Không chỉ mua vũ khí từ các nhà cung cấp ở Mỹ, các đồng minh của nước này còn muốn Washington tăng cường hiện diện để đối trọng với Trung Quốc, ông Carlisle nói.

Một nửa số máy bay chiến đấu F-22 của Không quân Mỹ đang ở khu vực Thái Bình Dương. Căn cứ ở nước ngoài đầu tiên cho máy bay chiến đấu F-35 mới (do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo) cũng sẽ ở châu Á; máy bay do thám không người lái Global Hawks (của tập đoàn Northrop Grumman) cũng sẽ được đưa tới khu vực này.

Ông Carlisle nói rằng, Mỹ sẽ tiếp tục chuyển trọng tâm sang châu Á - Thái Bình Dương, dù phải giảm ngân sách quốc phòng theo lộ trình giảm chi tiêu chính phủ.

Philippines chuyển căn cứ để dễ ứng phó

Báo Philippine Star của Philippines ngày 30/7 đưa tin, nước này vừa thông báo kế hoạch di chuyển một phần lực lượng không quân và hải quân cùng các tàu chiến, máy bay chiến đấu của họ tới vịnh Subic ở phía tây bắc thủ đô Manila nhằm rút ngắn khoảng cách tiếp cận biển Đông. “Điều đó là để bảo vệ biển Tây Philippines (tức biển Đông)”, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazimin tuyên bố hôm Chủ nhật.

Tàu khu trục Mỹ USS Fitzgerald cập cảng căn cứ quân sự cũ của Mỹ tại vịnh Subic ở thành phố Olongapo hồi tháng 6. Ảnh: David Bayarong a
Tàu khu trục Mỹ USS Fitzgerald cập cảng căn cứ quân sự cũ của Mỹ tại vịnh Subic ở thành phố Olongapo hồi tháng 6. Ảnh: David Bayarong a.

Vịnh Subic, cách Manila 80km về phía đông bắc và cách bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham 124 hải lý, trở thành cảng tự do sau khi quân đội Mỹ rời đi vào năm 1992.

Các nhà phân tích cho rằng, kế hoạch di chuyển căn cứ quân sự của Philippines sẽ có lợi cho Mỹ và các đồng minh khác, vì họ dễ dàng tiếp cận cảng biển nước sâu chiến lược vì mục đích quân sự.

Kế hoạch này được thông báo ngay sau chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới Manila cuối tuần trước. Trong chuyến thăm, ông Abe khẳng định sẽ cho Philippines vay tiền để trang bị thêm 10 tàu tuần duyên.

Hãng tin AP ngày 30/7 trích nguồn tin quân sự Philippines cho biết, nếu đóng quân tại vịnh Subic, thời gian máy bay chiến đấu của Philippines di chuyển đến biển Đông sẽ giảm hơn 3 phút so với việc bay từ căn cứ không quân Clark ở phía bắc Manila hiện nay.

Khu vực cảng nước sâu tự nhiên sẽ chứa được 2 chiến hạm cỡ lớn mà Philippines mới đây mua của Mỹ, cũng như sẽ có thể đón các đoàn quân sự Mỹ đến thăm. Các chiến hạm và chiến đấu cơ sẽ tiếp cận căn cứ quân sự dễ dàng hơn, nhằm tăng cường tập trận chung.

Năm 2011, một chiếc tàu bảo vệ bờ biển đã qua sử dụng của Mỹ trở thành tàu chiến lớn nhất của Philippines. Ngày 6/8 tới, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III sẽ chủ trì lễ đón con tàu thứ hai từ Mỹ về Manila, Hải quân nước này thông báo.

Philippine Star đưa tin, Bộ Chỉ huy quân sự Bắc Luzon (Nolcom) của Philippines sẽ chuyển từ hoạt động bảo đảm an ninh nội địa sang bảo vệ lãnh thổ từ năm 2014, tập trung vào khu vực bờ biển Luzon trong bối cảnh tranh chấp lãnh hải ở biển Đông.

Philippine Star đưa tin, Philippines không chỉ sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất không quân và hải quân. Một quan chức của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines gần đây nói rằng, một phần của khoản kinh phí sẽ được dùng để xây một căn cứ hỗ trợ trên biển Đông để phản ứng nhanh với các tình huống khẩn cấp trên biển.

Theo AP, giới chức quân đội Philippines cho biết, việc sửa chữa, nâng cấp căn cứ ở vịnh Subic cần ít nhất 119 triệu USD. Dự kiến, khoản tiền này sẽ được chi cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển trong năm nay hoặc sang năm.

Báo China Daily của Trung Quốc dẫn lời ông Su Hao, giáo sư nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc, cho rằng, khoản chi phí trên rất cao đối với Philippines, nhưng kế hoạch sẽ vẫn được thực hiện với sự trợ giúp của Mỹ.

Tuy nhiên, dù Mỹ có tăng cường hiện diện ở châu Á - Thái Bình Dương, nhưng vai trò của Mỹ ở khu vực này trong tương lai vẫn chưa sáng tỏ. “Mỹ muốn xem Manila gây đe dọa cho Trung Quốc hoặc hậu thuẫn Manila từ sau cánh gà, nhưng họ sẽ không muốn xung đột trực tiếp với Trung Quốc”, ông Su nhận định.

Mỹ chỉ trích Trung Quốc gây hấn trên biển

Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hoạt động gây hấn liên quan chủ quyền lãnh thổ, Thượng viện Mỹ ngày 29/7 (giờ địa phương) thông qua nghị quyết lên án việc sử dụng vũ lực để khẳng định tuyên bố chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo tranh chấp trên biển Đông và biển Hoa Đông, Kyodo đưa tin hôm 30/7.

Nghị quyết này có đoạn: “Thượng viện chỉ trích việc sử dụng sức ép, đe dọa hoặc vũ lực của các tàu hải quân, an ninh hàng hải, hoặc tàu cá và máy bay quân sự hay dân sự trên biển Đông và biển Hoa Đông để khẳng định tuyên bố chủ quyền biển, lãnh thổ tranh chấp hoặc thay đổi
hiện trạng”.

Nghị quyết được đưa ra sau khi các tàu Trung Quốc liên tục đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (hiện do Nhật Bản quản lý), bất chấp việc Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi Trung Quốc tự kiềm chế, Kyodo đưa tin.

Ông Obama đưa ra lời kêu gọi khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 6. Theo nghị quyết này, Mỹ có lợi ích quốc gia nằm trong việc tàu thuyền, máy bay tự do đi lại trên vùng biển châu Á - Thái Bình Dương”.

TRÚC QUỲNH
Tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

TP - Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) còn được biết đến với tên gọi thân thương: làng Gà. Thôn hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".
Nụ cười trẻ thơ ngày chiến thắng tại sân bay Mỹ Tho Ảnh: Trần Nhã

'Tao là nhà báo'!

TP - “Tao là Nhà báo!”. Câu nói đầy khí phách của phóng viên Nguyễn Thanh Long (Sóc Trăng) khi bị thương, sa vào tay địch trong đợt Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 tại Bạc Liêu khiến đối phương phải nể phục. Ông bị đày ra Côn Đảo, trao trả khi có Hiệp định Paris 1973, lại tiếp tục nghề báo đến ngày toàn thắng.
Là chuyên viên Ban Xây dựng Đoàn, chị Vũ Thị Ngân Hà luôn chủ động viết những tin, bài tuyên truyền về các hoạt động của Đoàn Thanh niên tỉnh Điện Biên

100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam: Những người viết báo tay ngang

TP - 100 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là sự nghiệp của những nhà báo chuyên nghiệp mà còn có sự đóng góp của những người viết không chuyên. Những bài báo của họ được viết ra từ thao trường, chốt gác hay những buổi sinh hoạt Đoàn nên chất liệu thực tế đậm đặc và thấm đẫm tinh thần báo chí chân chính: khách quan, nhân văn và vì lợi ích chung.
Bạn trẻ lựa mua vải đầu mùa

Mùa vải chín

TP - Vào một ngày đầu hạ, khi trời còn vương chút mát lành của những cơn mưa đêm, anh bất chợt thấy trên con phố Giải Phóng xuất hiện những chiếc xe ô tô con nhỏ, chở đầy vải từ quê lên.
Xe buýt và những kẽo kẹt dịu dàng

Xe buýt và những kẽo kẹt dịu dàng

TP - Có những lựa chọn trong đời không đến từ sự hào nhoáng hay tiện nghi hoàn hảo, mà đơn giản chỉ là sự thấu hiểu - hiểu mình, hiểu người, hiểu cuộc sống quanh mình đang vận hành ra sao. Với tôi, chọn xe buýt để đi làm mỗi ngày là một lựa chọn như thế.
Nhà thờ Cù Lao Giêng trên 150 tuổi ở An GiangẢnh: Hòa Hội

Hai 'viên ngọc quý' giữa 9 cửa sông

TP - Giữa 9 cửa sông Cửu Long, cù lao Giêng ở An Giang và cù lao Tân Thuận Đông ở Đồng Tháp nổi bật như hai viên ngọc quý, với di sản tôn giáo và lịch sử, lưu giữ nhiều công trình kiến trúc cổ kính, tạo thêm giá trị cho du lịch miền sông nước.
Nổi, chìm văn hoá Cù lao

Nổi, chìm văn hoá Cù lao

TP - Dòng Mê Kông khi vào đất Việt chia thành sông Tiền và sông Hậu, từ đây lại chia nhiều nhánh nhỏ đổ ra biển qua 9 cửa (Cửu Long). Dòng nước mang theo phù sa màu mỡ cũng tạo nên những cù lao (cồn, bãi) tự nhiên giữa sông, và đi cùng nó là hình thành văn hoá độc đáo của sông nước miền Tây.