Nga tạm giữ 1.200 người Việt Nam cư trú trái phép

Nga tạm giữ 1.200 người Việt Nam cư trú trái phép
TP - Ngày 1/8, hãng tin Nga Ria-Novosti dẫn thông báo của Sở Nội vụ Mátxcơva: “Hôm nay (31/7), cảnh sát đã tạm giữ 1.200 công dân Việt Nam đang sống bất hợp pháp ở Nga tại một nhà kho phía đông thành phố”.

> Nga siết di trú, nhập cảnh đối với người nước ngoài

Cảnh sát Mátxcơva cũng tạm giữ 8 người bị tình nghi tổ chức các “cơ sở làm việc bất hợp pháp” đến từ Iraq, Syria, Việt Nam và Azerbaijan, trong đó một số người đã trở thành công dân Nga.

Có tới 20 cơ sở sản xuất hàng dệt may (được thiết kế cho hơn 800 chỗ làm việc) bị phát hiện tại cùng địa điểm.

Cảnh sát đã huy động hơn 900 người cho cuộc vây ráp nói trên. Cuối tháng 6, cảnh sát Mátxcơva phát hiện gần 1.400 công nhân nhập cư trái phép, chủ yếu đến từ Tajikistan và Uzbekistan.

Đ.P - Gia Tùng
theo Ria-Novosti, Itar-Tass

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.