Trung Quốc khai trừ đảng quan tham kinh tế

Trung Quốc khai trừ đảng quan tham kinh tế
TP - Liu Tienan (Lưu Thiết Nam), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển của chính phủ Trung Quốc, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị tước chức vụ trong chính quyền, vì vi phạm kỷ luật và luật pháp.

> Bạc Hy Lai sẽ chịu án chung thân?
> Sự thật kinh hoàng về quan tham Trung Quốc

Ủy ban Kiểm tra - Kỷ luật Trung ương thông báo, ông Lưu “đã lợi dụng chức vụ để kiếm lợi cho người khác và cả ông Lưu và gia đình mình nhận một khoản tiền lớn và tài sản”. Ông Lưu (SN 1954), “kiếm lợi cho các doanh nghiệp của những người bà con bằng cách vi phạm các quy định liên quan, nhận hối lộ bằng tiền mặt và quà tặng”, đồng thời “suy thoái đạo đức”.

Thái An
Theo Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG