Mưa lớn ở Nhật Bản, 7.000 dân sơ tán

Mưa lớn ở Nhật Bản, 7.000 dân sơ tán
TPO- Tình hình mưa lớn có nguy cơ sạt lở đất đang xảy ra ở phía tây Nhật Bản buộc chính quyền nước này phải lên kế hoạch sơ tán 7.000 dân.

> Trung Quốc chìm trong biển nước, 54 người chết

Nhiều địa phương ở phía tây Nhật Bản chìm trong biển nước
Nhiều địa phương ở phía tây Nhật Bản chìm trong biển nước .

Theo CRI, Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản thông báo, cơ bão thứ 17 của năm nay đã đổ vào bờ biển phía đông đảo Kyushu vào sáng nay (4/9) kèm theo mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất.

Báo cáo của cơ quan chức năng cho biết, khoảng 1.051 hộ gia đình ở thành phố Ozi, tỉnh Ehime đang trong diện sơ tán khẩn cấp trong sáng nay. 1.000 người ở thành phố Shikokuchu cũng đang được yêu cầu sơ tán. Hàng ngàn người dân ở một số địa phương trong khu vực cũng đang trong kế hoạch phải sơ tán.

Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, một vụ sạt lở đất đã xảy ra ở khu vực có tuyến đường cao tốc Matsuyama vào sáng nay. Rất may, không có ai bị thương trong vụ sạt lở này.

Cơ quan khí tượng thủy văn nước này thông báo tình trạng mưa lớn vẫn đang tiếp tục xảy ra, ít nhất là đến sáng mai.

Nguyễn Thủy
Theo CRI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG