Triều Tiên - Hàn Quốc nối lại khu công nghiệp Kaesong

Triều Tiên - Hàn Quốc nối lại khu công nghiệp Kaesong
TPO - Triều Tiên và Hàn Quốc hôm nay đã nhất trí nối lại các hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong bị đóng cửa hồi tháng Tư.

> Triều Tiên dàn trận, đe Mỹ 'kề miệng lỗ'
> Triều Tiên sẵn sàng hội đàm với Hàn Quốc và Mỹ

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đã ấn định ngày nối lại hoạt động ở khu công nghiệp (KCN) chung Kaesong vào ngày 16/9. Quyết định này được đưa ra sau cuộc đàm phán hai bên diễn ra vào đêm qua.

Theo hãng tin Yonhap, hai bên cũng đã nhất trí các biện pháp cho phép các doanh nhân Hàn Quốc vào làm việc ở khu công nghiệp dễ dàng hơn. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng được xem xét để được phép vào đây làm việc.

“Hai bên đang có mục tiêu đưa Kaesong phát triển thành một khu liên hợp công nghiệp cạnh tranh quốc tế và ổn định lâu dài”, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Khu công nghiệp Kaesong bị đóng cửa từ hồi cuối tháng Tư và toàn bộ công nhân cũng như doanh nghiệp của Hàn Quốc đã rút về nước. Hai bên cũng đã tiến hành các vòng đàm phán về việc mở cửa trở lại khu công nghiệp song đến nay quyết định này mới được đưa ra.

Nguyễn Thủy
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.