Nâng cấp thành đối tác chiến lược

Nâng cấp thành đối tác chiến lược
TP - Ngày 11/9 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố nâng cấp quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Singapore thành đối tác chiến lược, trên cơ sở tôn trọng, tin cậy lẫn nhau, vì lợi ích của cả hai bên.

> Việt Nam - Singapore sẽ ký Hiệp định Đối tác Chiến lược
> Việt Nam - Singapore nhất trí thúc đẩy hợp tác nhiều mặt

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lý Hiển Long trước cuộc hội đàm ngày 11/9. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lý Hiển Long trước cuộc hội đàm ngày 11/9. Ảnh: TTXVN.

Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, nội hàm Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore bao trùm 5 trụ cột, gồm làm sâu sắc thêm quan hệ chính trị tin cậy lẫn nhau; tăng cường hợp tác kinh tế; nâng cao hợp tác an ninh - quốc phòng; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác (giáo dục, pháp luật, y tế, văn hóa - nghệ thuật - thể thao); tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 13/9 của Thủ tướng Lý Hiển Long và phu nhân, hai bên đã ra tuyên bố chung.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Lý Hiển Long chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; hội đàm chính thức, dự tiệc chiêu đãi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến lễ khởi công xây dựng Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore thứ 5 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên nhằm tạo động lực cho hợp tác chiến lược giữa hai nước; thiết lập đường dây nóng trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước; hoan nghênh và tạo điều kiện cho hợp tác Quốc hội; và tăng cường trao đổi đoàn giữa các cơ quan chính phủ, nhằm tăng cường quan hệ chính trị và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết lẫn nhau cũng như hợp tác song phương.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giao thông, công nghệ thông tin và truyền thông, tài chính, ngân hàng, công nghiệp…; xem xét thúc đẩy hợp tác du lịch tàu biển, trao đổi hàng hóa, y tế, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Hai bên ủng hộ hoàn tất đàm phán Hiệp định Ðối tác xuyên Thái Bình Dương, đảm bảo lợi ích của tất cả thành viên có trình độ phát triển khác nhau…

Đẩy mạnh hợp tác an ninh - quốc phòng

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng (2009) và tăng cường quan hệ quốc phòng, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau bằng việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi quân sự và đào tạo ở cả hai nước, hợp tác đa phương trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và ASEAN mở rộng, cũng như thông qua trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh cùng quan tâm.

Đồng thời, tăng cường hợp tác an ninh, bao gồm nâng cao năng lực và trao đổi thông tin tình báo; thúc đẩy trao đổi thường xuyên các chuyến thăm ở cấp thứ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore; kiểm điểm hợp tác và định hướng các hoạt động khác theo Thỏa thuận Hợp tác về Phòng chống Tội phạm xuyên Quốc gia (ký năm 2006 và gia hạn năm 2012), hoặc trong khuôn khổ Kế hoạch hành động ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia hoặc Thỏa thuận Hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp tàu thuyền có vũ trang ở châu Á; tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động trong phòng chống tội phạm và cướp biển…

Hai bên nhất trí hợp tác với các nước ASEAN nhằm duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an toàn và an ninh hàng hải ở khu vực, bao gồm cả khu vực biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982; kiềm chế không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực; thực hiện đầy đủ Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và Tuyên bố Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc nhân kỷ niệm 10 năm ký DOC; và sớm hoàn tất Bộ Quy tắc Ứng xử ở biển Đông (COC)…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG