Ông Hun Sen làm Thủ tướng Campuchia nhiệm kỳ 5

Ông Hun Sen làm Thủ tướng Campuchia nhiệm kỳ 5
TP - Sáng 23/9, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Hun Sen (61 tuổi, làm Thủ tướng từ năm 1985 đến nay, Phó Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia), làm Thủ tướng nhiệm kỳ 5, theo Xinhua.

> Campuchia cảnh báo nước ngoài không can thiệp nội bộ
> Campuchia: Ông Sam Rainsy tuyên bố giải tán biểu tình

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Cambodia Herald
Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Cambodia Herald.

Theo kế hoạch, Quốc hội Campuchia khóa 5 ngày 24/9 họp bầu lãnh đạo Quốc hội và bỏ phiếu phê chuẩn các thành viên chính phủ nhiệm kỳ 5. Sáng qua, Quốc hội Campuchia khóa mới họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni, với sự tham dự của 68 tân nghị sĩ đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia. Đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia tẩy chay cuộc họp để phản đối kết quả bầu cử.

Theo TTXVN, nhân dịp ông Hun Sen được Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bổ nhiệm làm Thủ tướng, ngày 23/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Điện mừng, bày tỏ tin tưởng nhân dân Campuchia anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng thành công một nước Campuchia hòa bình, ổn định, phát triển phồn vinh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.