Mưa lớn ở Philippines, 19 người thiệt mạng

Đường phố Manila, Philippines ngập trong nước. Ảnh chụp hôm 23/9
Đường phố Manila, Philippines ngập trong nước. Ảnh chụp hôm 23/9
TPO - Mưa lớn gây lở đất khiến ít nhất 19 người chết ở bắc Philippines, theo truyền thông nhà nước hôm 24/9.

> Bão Utor quét qua Philippines, 1 người chết, 20 người mất tích

Hầu hết số người chết là trẻ em. Bốn người khác được báo cáo là mất tích, hiện nhiều thị trấn vẫn đang ngập trong nước.

Hầu hết người thiệt mạng do lở đất vì mưa lớn ở tỉnh Zambales trên đảo Luzon, Thông tấn xã Nhà nước Philippines (PNA) dẫn lời Hội đồng quản lý thảm họa khu vực.

Các vụ lở đất khiến 16 người chết ở thị trấn Subic, Hội đồng trên cho biết. Ít nhất 10 nạn nhân ở độ tuổi 12 hoặc nhỏ hơn.

Một người đàn ông 84 tuổi chết vì bị giảm thân nhiệt ở Castillejos, hai người khác chết đuối ở tỉnh Bataan.

Đêm 22/9, một trận lở đất chôn vùi ngôi nhà ở San Marcelino, Zambales khiến 4 người, trong đó có 3 trẻ em mất tích.

Hội đồng quản lý thiên tai cho biết, đến hôm qua, 24/9, nhiều nơi ở Zambales, Bataan, Pampanga và Bulacan vẫn chìm trong nước.

Hơn 11.000 người đã phải sơ tán vì ảnh hưởng của mưa lớn, hội đồng cho biết thêm.

Phan Yến
Theo CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.