Xử lý khủng hoảng Syria: Ông Putin 'trên cơ' ông Obama

Xử lý khủng hoảng Syria: Ông Putin 'trên cơ' ông Obama
TP - Một nửa số người Mỹ được hỏi cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh) đã hành động hiệu quả hơn Tổng thống Mỹ Barack Obama trong việc áp dụng các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

> Quân đội Nga sẽ có 80% vũ khí mới
> Nga bắt kịp Mỹ trong chế tạo vũ khí siêu thanh

Kết quả thăm dò dư luận mới đây (được đăng trên website của tổ chức Phục vụ cộng đồng YouGov) cho thấy, với câu hỏi “Ai trong số các nhà lãnh đạo thế giới hành động hiệu quả trong thời gian khủng hoảng vũ khí hóa học Syria?”, 49% công dân Mỹ nhắc đến ông Putin; 25% người dân Mỹ chọn Tổng thống Obama.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad giành được tỷ lệ ủng hộ là 9%, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon 7%, Thủ tướng Anh David Cameron 6%, Tổng thống Pháp Francois Hollande 4%.

Về vấn đề can thiệp vũ trang vào Syria, 58% người Mỹ phản đối, 26% ủng hộ. Trong đó, tỷ lệ người kiên quyết ủng hộ can thiệp vũ trang chỉ chiếm 6%. Có 54% người được hỏi không ủng hộ ông Obama trong giải quyết vấn đề xung đột ở Syria, trong khi tỷ lệ ủng hộ là 30%.

Thục Ninh
theo RIA-Novosti

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG