Mỹ theo dõi 60 triệu cuộc điện thoại của Tây Ban Nha trong 1 tháng

Việc Mỹ nghe lén điện thoại khiến nhiều nước châu Âu tức giận
Việc Mỹ nghe lén điện thoại khiến nhiều nước châu Âu tức giận
TPO- Theo hãng tin BBC hôm nay, Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) đã bí mật theo dõi 60 triệu cuộc điện thoại của Tây Ban Nha trong vòng 1 tháng.

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết, các cáo buộc mới nhất này nằm trong tài liệu do “kẻ lộ mật” Edward Snowden, cựu nhân viên NSA, công bố.

Theo tài liệu này, NSA thu thập số và vị trí của người gọi và người nhận cuộc gọi chứ không phải nội dung các cuộc gọi. Cáo buộc nói trên xảy ra trong bối cảnh một phái đoàn của Liên minh Châu Âu đang chuẩn bị cho hàng loạt các cuộc họp ở Washington.

Theo Foxnews, việc thu thập dữ liệu các cuộc điện thoại được thực hiện vào tháng 12/2012. Tây Ban Nha là nước thứ ba thuộc Tây Âu cáo buộc bị NSA giám sát điện thoại trong nước.

Đầu tuần này, Pháp và Đức cũng yêu cầu Mỹ giải thích sau khi có báo cáo rằng NSA giám sát các cuộc điện thoại của hai nước, trong đó nổi nhất là việc nghe lén điện thoại Thủ tướng Đức Angela Merkel từ năm 2002.

Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Nội vụ Đức Hans- Peter Friedrich nói rằng ông muốn có “thông tin đầy đủ về các cáo buộc này” và “nếu Mỹ can thiệp vào các cuộc điện thoại ở Đức, họ đã phá vỡ luật Đức trên chính đất Đức”. Ông Hans- Peter Friedrich nói thêm rằng, việc nghe lén là một tội ác và “những người có liên quan phải chịu trách nhiệm cho việc này”.

Tuy nhiên, các quan chức Nhà Trắng nói với tờ Wall Street Journal rằng chương trình nghe lén Thủ tướng Đức kết thúc vào mùa hè vừa qua sau một cuộc đánh giá nội bộ của chính phủ.

Cũng theo Wall Street Journal, các quan chức cho biết, cuộc đánh giá nội bộ cho thấy NSA đã theo dõi khoảng 35 lãnh đạo thế giới.

Phan Yến
Theo Foxnews, BBC

Cùng chuyên mục

Ukraine nói Nga vẫn đang tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn

Ukraine nói Nga vẫn đang tấn công bất chấp lệnh ngừng bắn

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đang chờ thông tin chi tiết về thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng với Nga mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 11/10, nhưng ông khẳng định Ukraine ủng hộ thỏa thuận này.

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới lãnh đạo Iran đều khẳng định cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ không quyết định cách họ xử lý cuộc xung đột kéo dài bảy tháng. Tuy nhiên, khi đàm phán đình trệ, Washington gia tăng sức ép quân sự và kinh tế, còn Tehran tuyên bố không nhượng bộ nếu Mỹ chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa và nới lỏng trừng phạt.

Mỹ đe dọa xoá sổ ICC, Thủ tướng Nhật rơi vào tình thế khó xử

Mỹ đe dọa xoá sổ ICC, Thủ tướng Nhật rơi vào tình thế khó xử

TPO - Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi một lần nữa rơi vào tình thế khó xử sau khi đồng minh Mỹ áp các biện pháp trừng phạt mới với Tòa án Hình sự quốc tế (ICC). Trước đó, Mỹ trừng phạt thẩm phán người Nhật đứng đầu tòa án này bằng các biện pháp tương tự.