Việt - Ấn tăng cường hợp tác dầu khí, vũ trụ, hạt nhân

Việt - Ấn tăng cường hợp tác dầu khí, vũ trụ, hạt nhân
TP - Trong buổi hội đàm ngày 20/11 tại New Delhi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nhất trí các giải pháp cơ bản và cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trên 5 lĩnh vực trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược.

> Quốc phòng - An ninh là trụ cột quan trọng của quan hệ Việt - Ấn
> Thúc đẩy trọng tâm hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh

Cam kết chiến lược

Việt Nam và Ấn Độ nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất để hợp tác về kinh tế, thương mại tương xứng tiềm năng và mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Năm 2012, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 4 tỷ USD, 9 tháng đầu năm 2013 đạt xấp xỉ 4 tỷ USD. Ấn Độ hiện có 74 dự án đầu tư vào Việt Nam. Hai bên nỗ lực thực hiện thỏa thuận kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học, kỹ thuật, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2015, đề ra mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2020; thúc đẩy đầu tư giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, cơ sở hạ tầng, dầu khí, năng lượng (năng lượng mới, năng lượng tái tạo…), nông nghiệp, dệt, công nghệ thông tin và dược.

Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn Tata (Ấn Độ) sớm triển khai dự án điện Long Phú 2, coi đây là hình mẫu hợp tác BOT trong giai đoạn hiện nay; tăng cường sự kết nối giữa hai quốc gia về vận tải đường bộ, đường biển và đường không, nhằm tạo điều kiện cho thương mại và du lịch phát triển; đẩy nhanh việc triển khai các khoản tín dụng cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam với các điều kiện ưu đãi. Việt Nam và Ấn Độ cũng quyết định mở rộng hợp tác song phương trên lĩnh vực công nghệ vũ trụ, khoa học và công nghệ biển, công nghệ nano, hạt nhân dân sự...

Hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ để sớm hoàn tất dự án thành lập Trung tâm theo dõi và tiếp nhận dữ liệu vệ tinh tại TPHCM trong khuôn khổ Hợp tác ASEAN-Ấn Độ và tiếp tục tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới nhằm thúc đẩy mối quan hệ song phương, như việc Việt Nam phóng vệ tinh sử dụng tên lửa đẩy của Ấn Độ, việc hỗ trợ việc thành lập trung tâm quan sát Trái đất tại Việt Nam… Hai bên cũng nhất trí sẽ duy trì, mở rộng hợp tác về thăm dò, khai thác dầu khí tại các khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.

Trụ cột quốc phòng - an ninh

Thủ tướng Manmohan Singh khẳng định Việt Nam là trụ cột trong chính sách “Hướng Đông” của Ấn Độ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh chính sách của Ấn Độ tăng cường quan hệ với ASEAN. Hai nước cam kết phối hợp chặt chẽ về lập trường và hành động trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

 Việt Nam cảm ơn Ấn Độ tái khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2020-2021, ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014-2016; Việt Nam ủng hộ Ấn Độ ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ tiếp theo; hoan nghênh chính sách “Hướng Đông” của Ấn Độ và ủng hộ Ấn Độ trở thành ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ khi cơ cấu này được cải tổ, mở rộng.

Trích diễn văn đáp từ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tiệc chiêu đãi của Thủ tướng Manmohan Singh

Hai bên nhấn mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược. Trên cơ sở đó, Việt Nam và Ấn Độ duy trì và thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương hiện có, tích cực xây dựng cơ chế hợp tác cụ thể trong lĩnh vực quân sự, mở rộng hợp tác về công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ và sản xuất phục vụ nhiệm vụ quốc phòng; tăng cường hợp tác về huấn luyện, đào tạo lực lượng, đặc biệt là đào tạo đại học và sau đại học các chuyên ngành quân sự mà Ấn Độ có thế mạnh, mở rộng hợp tác về an ninh, chia sẻ thông tin về chống khủng bố, cướp biển và các tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức và tội phạm công nghệ cao. Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo, nâng cao năng lực và hiện đại hóa lực lượng cảnh sát.

Việt-Ấn sẽ thường xuyên đối thoại quốc phòng, huấn luyện, tập trận, tàu hải quân và cảnh sát biển thăm viếng lẫn nhau, nâng cao năng lực, trao đổi cố vấn. Tiếp tục trao đổi về việc sử dụng khoản tín dụng 100 triệu USD giúp tăng cường hợp tác quốc phòng. Ký Thỏa thuận về Bảo vệ Tương hỗ đối với Trao đổi Thông tin mật và Biên bản ghi nhớ hiện đang được triển khai về đào tạo sỹ quan hải quân và không quân Việt Nam.

Hai bên nhất trí cần giải quyết vấn đề tranh chấp trên biển Đông bằng biện pháp hòa bình, theo các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, bảo đảm an ninh, an toàn đường biển và tự do hàng hải.

Sáng 21/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Meira Kumar. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư có các cuộc hội kiến với lãnh đạo 3 chính đảng lớn ở Ấn Độ; tiếp đoàn Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp; Liên đoàn các Phòng Công nghiệp; Liên đoàn các Phòng Công Thương Ấn Độ. Tối 21/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời thủ đô New Delhi thăm trung tâm công nghệ-tài chính Mumbai, hội kiến Thống đốc bang Maharashtra và gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ.

Ký 8 văn kiện hợp tác

Sau buổi hội đàm, hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết 8 văn kiện hợp tác, bao gồm: Hiệp định Vận chuyển Hàng không, Bản Ghi nhớ về việc thành lập Phòng thí nghiệm phục hồi dữ liệu điện tử Indira Gandhi tại Hà Nội, Thỏa thuận về Bảo vệ tương hỗ đối với trao đổi thông tin mật, Bản Ghi nhớ hợp tác tài chính, Thỏa thuận giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Hội đồng Nghiên cứu và Công nghiệp Ấn Độ, Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Quản lý Ấn Độ Bangalore;

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa PetroVietnam và Cty Dầu khí Quốc gia Ấn Độ trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí tại các lô ở Việt Nam và Ấn Độ cũng như ở các nước thứ ba;

Bản Ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Cty Tata Power về việc xây dựng Nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 công suất 1.320MW, trị giá 1,8 tỷ USD, tại tỉnh Sóc Trăng.

Lập trang trại nuôi cá tra ở Ấn Độ

Theo Tuyên bố chung Việt Nam - Ấn Độ nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Ấn Độ từ ngày 19 đến 22/11, hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác nghiên cứu và phát triển trong nông nghiệp, nghề cá, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và sản xuất bơ sữa.

Hai nhà lãnh đạo đề nghị hai bên sớm tổ chức Hội nghị Việt Nam - Ấn Độ về Nông nghiệp giữa Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp Ấn Độ. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc Việt Nam hợp tác thành lập trang trại nuôi cá tra ở Ấn Độ; nhất trí thúc đẩy nghiên cứu và trao đổi thông tin về Hội chứng tôm chết sớm trong ngành nuôi tôm.

Thục Ninh
Theo TTXVN, VOV

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG