Nga giải tán hãng thông tấn RIA Novosti

Nga giải tán hãng thông tấn RIA Novosti
Trong một sắc lệnh hết sức bất ngờ ngày 9/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giải thể hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti.

Thay thế RIA Novosti “chuyển tải chính sách và đời sống Nga ra thế giới” là một hãng tin có tên gọi Russia Today, do nhà báo ủng hộ Điện Kremlin Dmitry Kiselev điều hành.

RIA Novosti có phóng viên tại hơn 45 nước và chuyển tải thông tin bằng 14 thứ tiếng
RIA Novosti có phóng viên tại hơn 45 nước và chuyển tải thông tin bằng 14 thứ tiếng. Ảnh: RIA Novosti

Cùng bị giải tán với RIA Novosti là Đài Tiếng nói nước Nga (Voice of Russia). Sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức.

Ông Sergey Ivanov, Chánh văn phòng Điện Kremlin, cho báo giới biết RIA Novosti được tái cấu trúc để đạt hiệu quả kinh tế hơn. Hãng tin Interfax dẫn lời ông Ivanov nói hãng tin mới “phải sử dụng tiền ngân sách hiệu quả hơn”. “Nga theo đuổi một chính sách độc lập và kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia. Không dễ để giải thích điều này cho thế giới hiểu nhưng chúng tôi phải làm vậy” – ông Ivanov nói.

Theo đánh giá của báo giới quốc tế, dù là hãng tin nhà nước nhưng RIA Novosti đăng tải khá nhiều quan điểm đối lập. Tự đánh giá về sự kiện này, trên trang web của mình, RIA viết: “Động thái này là bước chuyển mới nhất trong toàn cảnh báo chí Nga theo hướng nhà nước thắt chặt quản lý”.

Hãng tin RIA-Novosti được thành lập từ năm 1941 ngay sau khi phát xít Đức tấn công Liên Xô. Tính đến nay, RIA-Novosti có phóng viên thường trú ở 45 nước, cung cấp tin tức bằng 14 ngôn ngữ.

Theo BBC, Reuters, NLĐ

Cùng chuyên mục

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

TPO - Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi châu Âu xây dựng “kho vũ khí pháp lý”, bao gồm khả năng cắt quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu.

Nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Vật lý nhờ tìm ra hạt vô hình từ vũ trụ

Nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Vật lý nhờ tìm ra hạt vô hình từ vũ trụ

TPO - Chiều nay, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Vật lý năm 2026 cho nhà khoa học người Mỹ gốc Bỉ Francis Halzen, “vì những đóng góp mang tính quyết định cho Đài quan sát Neutrino IceCube và phát hiện các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc vật lý thiên văn”.

Hàn Quốc nói Ukraine đã xin lỗi, nhưng ‘chưa thỏa đáng’

Hàn Quốc nói Ukraine đã xin lỗi, nhưng ‘chưa thỏa đáng’

TPO - Ngày 6/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết đã nhận được thông điệp xin lỗi từ Ukraine về việc tiết lộ thông tin chuyển giao hai tù binh Triều Tiên, nhưng Seoul cho rằng lời xin lỗi đó chưa đúng mong muốn của Hàn Quốc.

Liên minh 'NATO Hồi giáo' kích hoạt chế độ phòng thủ tập thể, dồn lực yểm trợ Ả-rập Xê-út

Liên minh 'NATO Hồi giáo' kích hoạt chế độ phòng thủ tập thể, dồn lực yểm trợ Ả-rập Xê-út

TPO - Một liên minh quân sự gồm ba quốc gia, được mệnh danh là “khối NATO Hồi giáo", đã kích hoạt các cam kết phòng thủ tập thể và ra lệnh triển khai nhanh chóng lực lượng cũng như năng lực quân sự tới Ả-rập Xê-út trong bối cảnh căng thẳng leo thang với lực lượng Houthi tại Yemen.