Hai Hội nghị Cấp cao quan trọng khai mạc ở Tokyo

Khai mạc Hội nghị Cấp cao Mê Kong- Nhật Bản
Khai mạc Hội nghị Cấp cao Mê Kong- Nhật Bản
TPO - Sáng ngày 14/12 tại Tokyo đã khai mạc trọng thể Hội nghị Cấp Cao ASEAN- Nhật Bản. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu quan trọng.

> Việt - Nhật đẩy mạnh hợp tác quốc phòng
> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản

Chiều cùng ngày, cũng tại Tokyo đã diễn ra Hội nghị Cấp cao MeKong- Nhật Bản. Nguyên thủ của năm quốc gia thành viên ( Lào, Thái Lan, Myanma, Campuchia,Việt Nam ) đã tham gia Hội nghị. Thủ tướng nước chủ nhà Nhật Bản ShinzoAbe đã phát biểu khai mạc.

Tại Hội nghị Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục khẳng định cam kết sẽ giành 600 tỷ Yên ODA hỗ trợ các nước Mê Kong trong 3 năm tới ( 2013-2015) và đưa ra danh sách 57 dự án mà Nhật mong muốn hỗ trợ thực hiện ( tổng giá trị 2300 tỷ Yên)

Việt Nam là nước tham gia tích cực chủ động tranh thủ được sự hỗ trợ của Nhật cho nhiều dự án/ chương trình hợp tác nhất là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng.

Gần đây tại Hội nghị Cấp cao ASEAN- Nhật ở Tokyo lần thứ 4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra sáng kiến Tăng cường kết nối các hành lang kinh tế tại tiểu vùng MêKong qua thúc đẩy vận tải đa phương thức. Sáng kiến đó được Hội nghị tán đồng nhiệt liệt bởi tận dụng mạng lưới sông ngòi, kết hợp hỗ trợ vận tải đường bộ và đường biển, tạo thuận lợi cho Du lịch lưu thông thương mại hàng hóa nhờ cắt giảm chi phí và thời gian vận tải góp phần bảo vệ môi trường thông qua cắt giảm khí thải giao thông.

> XEM TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG

Xuân Ba
Từ Tokyo, Nhật Bản

Theo Viết
MỚI - NÓNG