Thiếu nữ bị cưỡng hiếp tập thể trong đêm Giáng sinh

Sinh viên Ấn Độ thắp nến tưởng niệm 1 năm ngày mất của nữ sinh 23 tuổi thiệt mạng vì bị cưỡng hiếp tập thể trên xe bus ở New Delhi
Sinh viên Ấn Độ thắp nến tưởng niệm 1 năm ngày mất của nữ sinh 23 tuổi thiệt mạng vì bị cưỡng hiếp tập thể trên xe bus ở New Delhi
TPO - Một thiếu nữ 20 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể ngay trong đêm Giáng sinh ở Karaikal, Puducherry, Ấn Độ, hãng News đưa tin hôm 27/12.

> Ấn Độ rúng động bé 15 tháng tuổi bị hiếp dâm

Cảnh sát Ấn Độ cho biết, cô gái bị 3 người đàn ông bắt cóc khi đang đi chơi với bạn ở Kraikal, Puducherry vào đêm Giáng sinh.

Một trong 3 gã này cưỡng hiếp cô tại nơi hẻo lánh rồi thả cô đi. Cô tìm người giúp đỡ nhưng lại bị một nhóm 7 người đàn ông tấn công, 6 tên trong số đó tiếp tục cưỡng hiếp cô.

Cảnh sát Monika Bhardwaj cho biết, ba nghi phạm đã trốn thoát, còn lại đã bị bắt giữ.

Vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày sau khi Ấn Độ tưởng niệm cái chết của nữ sinh bị hiếp dâm tập thể trên xe bus ở thủ đô New Delhi, làm dấy lên hàng loạt cuộc biểu tình yêu cầu chính quyền có các biện pháp bảo vệ phụ nữ.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG