Trung Quốc: Hơn 500 nhà làm luật mất chức vì scandal hối lộ

Trung Quốc: Hơn 500 nhà làm luật mất chức vì scandal hối lộ
TP - Ngày 28/12, Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Hồ Nam (cơ quan lập pháp tương đương HĐND tỉnh ở Việt Nam) thông báo, hơn 500 thành viên Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Hành Dương vừa từ chức hoặc bị miễn nhiệm vì liên quan bê bối hối lộ.

> Trung Quốc đẩy mạnh “đả hổ, diệt ruồi”
> Nhiều quan chức Trung Quốc bí mật ăn nhậu xa xỉ

Theo kết quả điều tra sơ bộ, trước khi được bầu vào cơ quan lập pháp tỉnh Hồ Nam, 56 người đã hối lộ 518 thành viên Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Hành Dương (tương đương đại biểu HĐND thành phố ở Việt Nam) và 68 cán bộ, công chức. Tổng số tiền hối lộ là hơn 110 triệu nhân dân tệ (trên 18,1 triệu USD).

Trong kỳ họp kết thúc ngày 28/12, cơ quan lập pháp tỉnh Hồ Nam miễn nhiệm 56 đại biểu đưa hối lộ, trong khi cơ quan lập pháp thành phố Hành Dương chấp nhận đơn từ chức của 512 đại biểu nhận hối lộ. Năm đại biểu cấp tỉnh không đưa hối lộ cũng bị miễn nhiệm vì lơ là nhiệm vụ, và ba đại biểu cấp thành phố không nhận hối lộ cũng từ chức với cùng lý do.

Trước đó, 6 đại biểu cấp thành phố nhận hối lộ đã bị điều chuyển khỏi Hành Dương (thành phố lớn thứ hai ở Hồ Nam) và không được đảm nhiệm chức vụ cũ.

Bí thư Thành ủy Hành Dương Tong Mingqian, người phụ trách đợt bầu cử, “phải chịu trách nhiệm chính cho vụ việc”, cơ quan lập pháp tỉnh Hồ Nam thông báo. Sau khi scandal đưa và nhận hối lộ vỡ lở, ông Tong mất chức và đang bị Ủy ban Kiểm tra - Kỷ luật Trung ương điều tra.

THÁI AN
Theo Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.