8 người giàu nhất hành tinh có tài sản bằng một nửa thế giới

Theo Oxfam, Bill Gates (trái) và Amancio Ortega hiện là 2 người giàu nhất thế giới
Theo Oxfam, Bill Gates (trái) và Amancio Ortega hiện là 2 người giàu nhất thế giới
TP - Một báo cáo mới của Oxfam cho thấy, 8 người giàu nhất thế giới có tổng tài sản gần 426 tỷ USD (khoảng 9,6 triệu tỷ đồng), tương đương tổng số tài sản của 3,6 tỷ người nghèo nhất thế giới, chiếm một nửa dân số thế giới. 

Oxfam là một liên minh quốc tế của 17 tổ chức làm việc tại 94 quốc gia trên toàn thế giới để tìm giải pháp lâu dài cho nghèo đói và bất công. Theo Oxfam, đứng đầu danh sách những người giàu nhất thế giới là tỷ phú Mỹ Bill Gates - nhà sáng lập Microsoft với tổng tài sản 75 tỷ USD (gần 1,7 triệu tỷ đồng). Đứng thứ 2 là tỷ phú Tây Ban Nha Amancio Ortega - ông chủ chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp Zara. Tỷ phú Mỹ Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook, đứng thứ 6 trong danh sách này. Viện trưởng Viện Kinh tế Anh nhận định, báo cáo của Oxfam dễ gây hiểu nhầm về thực trạng kinh tế thế giới. Theo ông,  thương mại và công nghiệp mới là lực lượng hùng hậu cho việc sản xuất hàng hóa cho thế giới.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG