Mới nhất

Trung Quốc: Nhận án tử hình vì đầu độc sếp

Trung Quốc: Nhận án tử hình vì đầu độc sếp

TP - Ngày 22/3, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Thượng Hải đã tuyên án tử hình bị cáo Hứa Nghiêu (Xu Yao), cựu giám đốc Yoozoo Games về tội cố ý giết người, đặt dấu chấm hết cho vụ án "giám đốc giết chủ tịch công ty" gây chấn động làng giải trí mấy năm nay.
Những người bị giao nhầm từ khi mới lọt lòng

Những người bị giao nhầm từ khi mới lọt lòng

TP - Ông Richard Beauvais và ông Eddy Ambrose đã sống hơn nửa cuộc đời của nhau sau khi bị hoán đổi lúc mới sinh, trường hợp thứ ba xảy ra ở bang Manitoba (Canada). Sau nhiều lần từ chối trách nhiệm, giờ các nhà chức trách đã quyết định đứng ra nhận sai lầm từ hơn 70 năm trước.
Tổng thống Bill Clinton đến dự thượng đỉnh APEC ở Manila tháng 11/1996. (Ảnh: Reuters)

Vụ ám sát hụt tổng thống Mỹ suýt bị lịch sử lãng quên

TPO - Khi chuyên cơ Không lực Một chở vợ chồng Tổng thống Bill Clinton gần đến Manila vào ngày 23/11/1996 thì Mật vụ Mỹ nhận được thông tin tình báo sốc: Một thiết bị nổ đã bị gài trên tuyến đường nơi đoàn xe sẽ đi qua để vào thủ đô của Philippines.
Lực lượng cứu hoả làm nhiệm vụ ở khu vực nhà hát Crocus City Hall sau vụ tấn công ngày 22/3. (Ảnh: Reuters)

Vụ tấn công Mátxcơva xảy ra vào thời điểm nhạy cảm

TPO - Vụ tấn công khủng bố vào nhà hát gần thủ đô Mátxcơva xảy ra vào thời điểm nhạy cảm, trong bối cảnh tình hình chiến trường Ukraine đang có những thay đổi đáng kể. Một chuyên gia Việt Nam bác bỏ thuyết âm mưu về sự bắt tay ngầm của một thế lực nước ngoài với khủng bố đằng sau vụ tấn công.
Hiện trường vụ tấn công kinh hoàng ngày 22/3. (Ảnh: AP)

Việt Nam chia buồn với Nga vụ tấn công khủng bố

TPO - Được tin vụ tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại Crocus, tỉnh Mátxcơva, Nga, tối ngày 22/3 (giờ địa phương) khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 23/3, các Lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện chia buồn đến Nga.
Điện Kremlin: 'Nga đang ở trong một cuộc chiến'

Điện Kremlin: 'Nga đang ở trong một cuộc chiến'

TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 22/3 rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã trở thành một cuộc chiến toàn diện sau khi phương Tây trở thành một bên liên quan.