A Rập Xêút cạn kiệt dầu mỏ

Dầu mỏ ở Arập Xêút.
Dầu mỏ ở Arập Xêút.
TP - Là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới nhưng A Rập Xêút hiện nay lại đang gặp khó trong chính lĩnh vực này. 

Trước hết giá dầu lao dốc trong suốt mấy năm qua đã khiến A Rập Xêút thiệt hại nặng nề hơn tất cả những nước xuất khẩu dầu khác. Hơn thế nữa, theo đánh giá của các nhà phân tích thuộc tập đoàn Citygroup, trữ lượng dầu mỏ của A Rập Xêút đang dần dần cạn kiệt và đến năm 2030 sẽ giảm tới mức không thể xuất khẩu được nữa.

Trong khi ấy, tình hình Hoàng gia A Rập Xêút cũng đang rối bời. Mới đây, Quốc vương đang tại vị Salman đã vi phạm truyền thống “anh em kế vị nhau” khi bổ nhiệm con trai mình làm người kế vị ngai vàng. 

Theo Theo Rian.ru
MỚI - NÓNG