Ai Cập phải tái xây dựng nền kinh tế

Ai Cập phải tái xây dựng nền kinh tế
TP - Hôm 2-3, trong chuyến thăm hai ngày tới Ai Cập, tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói kinh tế Ai Cập phải “trở lại đứng trên đôi chân của mình”, đồng thời thúc giục chính phủ nước này đạt được thỏa thuận về khoản vay 4,8 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Ông Kerry cũng thúc giục chính phủ Ai Cập và phe đối lập đạt được đồng thuận chính trị sau nhiều tháng liên tục diễn ra biểu tình ở nước này. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra trước cuộc tổng tuyển cử bị nhóm đối lập chính tẩy chay.

Mặt trận Cứu quốc (NSF) của Ai Cập nói rằng, luật bầu cử thiên vị các đồng minh của Tổng thống Mohammed Morsi trong đợt bầu cử quốc hội hồi tháng 4.

Chính phủ của ông Morsi đồng ý về nguyên tắc đối với khoản vay IMF hồi tháng 11 năm ngoái, nhưng sau đó bị hoãn trong bối cảnh người dân vẫn xuống đường phản đối. Ai Cập vẫn bị chia rẽ sâu sắc giữa những người Hồi giáo và đối thủ thế tục theo đường lối tự do.

Thái An
Theo BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".