Ai Cập: Tổng thống đi công tác, dinh thự bị đánh bom

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi
TPO - Ngày 22/1, một vụ đánh bom đã xảy ra ở cổng dinh tổng thống Ai Cập  Abdel Fattah al-Sisi tại thủ đô Cairo khi ông đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thụy Sĩ. Vụ việc khiến một cảnh sát bị thương.

Times Of India dẫn nguồn tin từ AFP cho biết, một kẻ tấn công chưa xác định danh tính đi trên một chiếc xe gắn máy đã ném quả bom vào cổng chính dinh tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi rồi bỏ chạy.

Quả bom đã phát nổ làm một cảnh sát bị thương. 

Tại thời điểm này, Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi không có mặt trong dinh thự. Ông đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ.


Ai Cập rơi vào tình trạng bất ổn kể từ khi Tổng thống người Hồi giáo Mohammed Morsi bị lật đổ bởi quân đội vào tháng 7/2013. Một cuộc đàn áp sâu rộng nhằm vào những người ủng hộ ông đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng.




Theo Theo Times of India
MỚI - NÓNG