Ấn Độ - mục tiêu tấn công khủng bố lớn thứ ba thế giới

Chính phủ Ấn Độ đang đau đầu đối phó phiến quân Naxals - mối đe dọa an ninh lớn nhất của nước này. Ảnh: The Times of India.
Chính phủ Ấn Độ đang đau đầu đối phó phiến quân Naxals - mối đe dọa an ninh lớn nhất của nước này. Ảnh: The Times of India.
TP - Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ấn Độ đã trở thành mục tiêu tấn công khủng bố lớn thứ 3 trên thế giới, sau Iraq và Afghanistan.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ấn Độ đã thay thế vị trí thứ ba của Pakistan trong danh sách các quốc gia đang phải đối mặt những cuộc tấn công khủng bố năm 2016, với số ca thương vong cao hơn nước láng giềng Pakistan. Trong tổng số 11.072 vụ tấn công khủng bố năm 2016 trên toàn thế giới, Ấn Độ hứng chịu 927 vụ, tăng 16% so với năm 2015 (798 vụ). Số người chết vì khủng bố ở Ấn Độ cũng tăng 17%, từ 289 người năm 2015 lên 337 người năm 2016, trong khi số người bị thương tăng từ 500 năm 2015 lên 636 năm 2016. Trong khi đó, số vụ tấn công khủng bố ở Pakistan giảm 27% xuống 734 năm 2016 (năm 2015 xảy ra 1.010 vụ).

Theo báo cáo phân tích của Mỹ, phiến quân Naxals ở Ấn Độ là tổ chức khủng bố gây chết người đứng thứ ba trên thế giới, sau IS và Taliban, hơn cả Boko Haram. Hơn một nửa số vụ tấn công khủng bố ở Ấn Độ năm 2016 diễn ra tại bốn bang  J & K, Chhattisgarh, Manipur và Jharkhand. Theo dữ liệu mới của Mỹ, tổng số người bị bắt cóc hoặc bị bắt làm con tin trong các vụ tấn công khủng bố ở Ấn Độ giảm 63% - từ 866 người năm 2015 còn 317 người năm 2016. Gần 3/4 số vụ tấn công ở Ấn Độ năm 2016 không gây chết người.

Số cuộc tấn công khủng bố trên thế giới năm 2016 giảm 9%, tức là còn 11.072 vụ so với 12.121 vụ năm 2015. Số người chết vì khủng bố năm 2016 cũng giảm, còn 25.621 người so với 29.424 năm 2015, do các cuộc tấn công khủng bố tại Afghanistan, Syria, Nigeria, Pakistan và Yemen xảy ra ít hơn.

Theo Theo The Times of India
MỚI - NÓNG