Ấn Độ: Thành lập ngân hàng dân số dữ liệu sinh học

Ấn Độ: Thành lập ngân hàng dân số dữ liệu sinh học
TP - Ngày 1-4, Ấn Độ tiến hành đợt điều tra dân số mới. Theo đó, người từ 15 tuổi trở lên ngoài các thông tin cá nhân thông thường còn phải chụp ảnh chân và lấy vân tay để lập ngân hàng dân số dữ liệu sinh học.
Ấn Độ: Thành lập ngân hàng dân số dữ liệu sinh học ảnh 1
Ấn Độ thực hiện điều tra dân số từ năm 1872

Các quan chức Ấn Độ cho biết, sau khi hoàn tất nhà chức trách sẽ đưa tất cả dữ liệu đó vào thẻ căn cước của từng công dân.

Dự tính, cuộc điều tra dân số lần này sẽ kéo dài khoảng một năm vì dân số Ấn Độ hiện đã vào khoảng hơn 1,2 tỷ người. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố giữa năm 2011.

Thông thường cứ 10 năm Ấn Độ tổ chức điều tra dân số một lần. Việc tổng hợp các số liệu tương đối phức tạp vì nước này rộng lớn lại có sự khác biệt lớn về các nhóm văn hóa, tôn giáo.

Trong ngày đầu tiên của đợt điều tra dân số, Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil là người đầu tiên được đưa vào danh sách của các điều tra viên.

Ấn Độ bắt đầu thực hiện điều tra dân số từ năm 1872. Các kết quả điều tra được sử dụng vào công tác nghiên cứu, tính toán và hoạch định chính sách kinh tế, xã hội.

Đ.P
Theo BBC

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.