Ấn Độ: Thiên thạch rơi, 4 người thương vong

Hai hố sâu trên mặt đất được các điều tra viên phát hiện.
Hai hố sâu trên mặt đất được các điều tra viên phát hiện.
Một người đàn ông tử vong và 3 người khác bị thương do một vụ nổ nghi ngờ là thiên thạch rơi tại một trường cao đẳng ở Ấn Độ.

Theo The Sun, người dân địa phương cho hay vừa qua, họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn bên ngoài trường Cao đẳng kĩ thuật Bharathidasan ở Tamil Nadu, Ấn Độ.

Khi cảnh sát điều tra, họ không tìm thấy dấu vết của thuốc nổ nhưng lại phát hiện một loạt những mẩu đá kì lạ bị nghi là do thiên thạch rơi và phát nổ được tìm thấy ở hiện trường, theo báo The Hindu. Ngoài ra, hai hố sâu trên mặt đất cũng được các điều tra viên phát hiện.

Nạn nhân của vụ nổ vật thể lạ này, anh Kamaraj - một tài xế xe bus đã tử vong do mảnh thiên thạch rơi trúng người.

Ấn Độ: Thiên thạch rơi, 4 người thương vong ảnh 1

Thiên thạch rơi tại khu vực trường Cao đẳng kĩ thuật Bharathidasan ở Tamil Nadu, Ấn Độ.

Một quan chức cảnh sát hiện trường cho biết: "Chúng tôi loại bỏ khả năng khủng bố hoặc giết người trong trường hợp này. Không hề có bất kì dấu hiệu nào cho thấy thuốc nổ được sử dụng trong vụ tai nạn. Chúng tôi cho rằng một mảnh thiên thạch với tốc độ cao đã lao vào nạn nhân xấu số”.

Tuy nhiên, giả thuyết khác cho rằng máy bay không người lái đã rơi xuống đất khiến 4 người thương vong sau vụ việc. Một số nhân chứng không biết chính xác chuyện gì xảy ra lại cho rằng nhìn thấy một vật bí ẩn từ trên trời rớt xuống.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.