Ấn Độ: Tử hình phù thủy hành quyết trẻ em

Gã phù thủy Sarkar bị dân làng bắt giữ cách đây 2 năm. Ảnh: India.tv
Gã phù thủy Sarkar bị dân làng bắt giữ cách đây 2 năm. Ảnh: India.tv
Tòa án Ấn Độ vừa kết án tử hình người đàn ông tự xưng là phù thủy vì uống máu một em bé theo nghi lễ kỳ quái.

Tòa án Bunkura, huyện Sulagna Dastidar, bang West Bengal hôm 3/2 tuyên án tử hình Lakshmi Kanta Sarkar vì tội ác “cực hiếm gặp”.

Trong cuộc họp báo sau phiên xử, công tố viên AK Chattopadhyay cho biết: “Sarkar đã bị kết án. Đây là tội phạm hiếm gặp nhất trong những loại tội phạm”.

Vụ việc xảy ra cách đây 2 năm tại ngôi làng Kalakuri, Bankura, bang West Bengal, Ấn Độ. Tờ Times of India cho hay, dân làng giận dữ lao vào đánh gã phù thủy Sarkar khiến cảnh sát phải can thiệp để tránh án mạng xảy ra.

Theo cảnh sát, Sarkar tự học tà thuật, kết hợp nghiên cứu tinh thần của đạo Hindu với những ma thuật đen. Sarkar cũng hành nghề phá thai bằng tà thuật.

Năm ngoái, một người đàn ông sống ở bang Uttar Pradesh đã hạ sát đứa con 8 tháng tuổi để hiến tế cho Nữ thần Kali. Ở một vùng khác, bé gái 7 tuổi bị giết để tế thần bởi dân làng tin rằng nghi lễ này có thể giúp họ có “một vụ mùa bội thu”.

Theo Hồng Duy

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.