An ninh bất ổn tại Yemen

An ninh bất ổn tại Yemen
Ðã có những cuộc giao tranh lớn ở miền Bắc Yemen giữa lực lượng của Chính phủ và phiến quân. Í́t nhất 70 người đã thiệt mạng sau 2 ngày.

Đây là vòng mới nhất và đẫm máu nhất trong những cuộc đụng độ đã thường xảy ra từ tháng Sáu năm ngoái.

Theo tin tức từ Yemen, những lực lượng chống khủng bố đã nhảy dù xuống vùng núi non hiểm trở ở miền Bắc Thủ đô Sanaa.

Họ đã tập họp cùng với các lực lượng khác của quân đội chính phủ, dùng xe tăng và đại pháo tấn công vào những căn cứ của một nhóm phiến quân.

Quân đội chính phủ đã pháo kích vào những căn cứ của phiến quân sau khi các cuộc điều đình với các nhóm quá khích thất bại.

Các lãnh tụ của các bộ tộc, có cảm tình với Chính phủ nói là một số những căn cứ này đã rơi vào tay quân chính phủ, nhưng quân đội vẫn tiếp tục lục soát vùng núi non này để tìm các lãnh tụ của phiến quân.

Nhóm phiến quân này là nhóm Hồi giáo Shia, một nhóm thiểu số trong một quốc gia mà đa số theo Hồi giáo Sunni.

Họ nói họ bị tấn công vì đã chống lại Hoa Kỳ; Chính phủ cáo buộc họ đang quấy động hận thù tôn giáo.

Hôm nay thứ Bảy, Toà Đại sứ Anh ở thủ đô Sanaa đã tạm thời đóng cửa vì một đe doạ an ninh.

Bộ Ngoại giao Anh khuyến cáo là đang có đe doạ khủng bố cao. Không rõ là việc này có liên quan gì đến các trận chiến ở miền Bắc hay không.

Yemen vốn lâu nay đã nổi tiếng là nơi Chính phủ mất quyền kiểm soát, không có luật lệ và nhiều bạo động.

Chiến hạm USS Cole của Mỹ đã bị tấn công ở một cảng Aden của Yemen hồi năm 2000. Người ta nghĩ là al Qaeda là chủ mưu vụ này.

Nhưng ở Yemen cũng rất khó phân biệt giữa khủng bố, sự chống đối truyền thống với chính quyền trung ương và những băng đảng tội ác bình thường.

MỚI - NÓNG