[ẢNH] 50 lãnh đạo thế giới tuần hành chống khủng bố ở Pháp

Lãnh đạo các nước tham gia cuộc tuàn hành.
Lãnh đạo các nước tham gia cuộc tuàn hành.
TPO - Ngày 11/1, hơn 1 triệu người cùng khoảng 50 nguyên thủ quốc gia và các nhà lãnh đạo cấp cao đến từ khắp các nước trên thế giới đã tập trung tại thủ đô Paris, Pháp tham gia cuộc tuần hành bày tỏ tình đoàn kết sau vụ tấn công khủng bố khiến 17 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Theo Daily Mail, đoàn người tuần hành đi dọc 2 tuyến đường chính với điểm đầu là quảng trường Cộng hòa và đích là quảng trường Quốc gia.

An ninh được thắt chặt ở mức cao nhất, với hơn 5.500 cảnh sát và binh lính được huy động trong thủ đô Paris và các khu vực ngoại vi. Riêng địa điểm chính diễn ra cuộc tuần hành, có tới 2.200 cảnh sát và binh lính. Khoảng 150 cảnh sát dân sự chịu trách nhiệm bảo vệ các nhân vật quan trọng.

Các nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới tham dự cuộc tuần hành, trong đó có Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Italy Matteo Renzi...

Cuộc diễu hành bắt đầu bằng một tuyên bố của Tổng thống Pháp Francois Hollande : “Hôm nay, Paris là thủ đô của thế giới”.

[ẢNH] 50 lãnh đạo thế giới tuần hành chống khủng bố ở Pháp ảnh 1

Từ trái sang: Thủ tướng Anh David Cameron, thị trưởng Paris Anne Hidalgo, Mr Juncker, ông Netanyahu, ông Keita, ông Hollande, bà Merkel, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, ông Abbas, ông Renzi và nhiều nhà lãnh đạo khác

[ẢNH] 50 lãnh đạo thế giới tuần hành chống khủng bố ở Pháp ảnh 2
[ẢNH] 50 lãnh đạo thế giới tuần hành chống khủng bố ở Pháp ảnh 3

Hàng trăm nghìn người đổ về Quảng trường Cộng hòa ở thủ đô Paris tham dự cuộc tuần hành tưởng nhớ những nạn nhân vụ thảm sát tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo.

[ẢNH] 50 lãnh đạo thế giới tuần hành chống khủng bố ở Pháp ảnh 4

Thủ tướng Anh David Cameron (trái) và Tổng thống Pháp Francois Hollande tại Điện Elysee.

[ẢNH] 50 lãnh đạo thế giới tuần hành chống khủng bố ở Pháp ảnh 5

Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel.

[ẢNH] 50 lãnh đạo thế giới tuần hành chống khủng bố ở Pháp ảnh 6

Quảng trường Cộng Hòa nhìn từ trên cao.

[ẢNH] 50 lãnh đạo thế giới tuần hành chống khủng bố ở Pháp ảnh 7

Tổng thống Pháp Jorge Fernandez Diaz (trung tâm), Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Jorge Fernandez Diaz (thứ 2 từ trái sang), Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve (thứ 3 từ trái sang), Bộ trưởng Nội vụ Anh Teresa May (thứ 2 từ phải vào) tại Điện Elysee.

[ẢNH] 50 lãnh đạo thế giới tuần hành chống khủng bố ở Pháp ảnh 8

Hình ảnh đôi mắt của Tổng biên tập báo châm biếm Charlie Hebdo, Stephane Charbonnier ở các băng-rôn lớn.

[ẢNH] 50 lãnh đạo thế giới tuần hành chống khủng bố ở Pháp ảnh 9

Gia đình 17 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tham gia cuộc tuần hành.

[ẢNH] 50 lãnh đạo thế giới tuần hành chống khủng bố ở Pháp ảnh 10

Biển người biểu tình đi dọc theo Đại lộ Voltaire.

[ẢNH] 50 lãnh đạo thế giới tuần hành chống khủng bố ở Pháp ảnh 11

Người dân mang theo các biểu ngư "Tôi là Charlie".

[ẢNH] 50 lãnh đạo thế giới tuần hành chống khủng bố ở Pháp ảnh 12

Tổng thống Pháp Francois Hollande cùng Nhà vua Jordan Abdullah II và hoàng hậu Rania.

[ẢNH] 50 lãnh đạo thế giới tuần hành chống khủng bố ở Pháp ảnh 13

Các nhà báo Pháp tham gia cuộc tuần hành. 

[ẢNH] 50 lãnh đạo thế giới tuần hành chống khủng bố ở Pháp ảnh 14

An ninh được tăng cường tại thủ đô Paris, Pháp.

[ẢNH] 50 lãnh đạo thế giới tuần hành chống khủng bố ở Pháp ảnh 15

Người dân để hoa và nến tại trụ sở tòa soạn báo Charlie Hebdo

 để tưởng nhớ các nạn nhân.

[ẢNH] 50 lãnh đạo thế giới tuần hành chống khủng bố ở Pháp ảnh 16

Dòng chữ “Tôi là Charlie” được xếp bằng nến, bao quanh là các cây viết. 

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG