Anh lo ngại IS tấn công chiếm quyền kiểm soát hệ thống y tế

Anh lo ngại IS tấn công chiếm quyền kiểm soát hệ thống y tế
TPO - Giới chức Anh mới đây cảnh báo phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể thông qua mạng internet xâm nhập vào hệ thống trang thiết bị y tế các bệnh viện rồi tiêm thuốc độc vào cơ thể bệnh nhân.

Theo Express, các bác sĩ ở Anh nhận được thông báo khẩn cấp phải ngừng sử dụng hệ thống truyền nhận máu Symbiq do tập đoàn Hospira sản xuất, bởi vì những kẻ tấn công an ninh mạng, cụ thể là IS có thể dựa vào mạng lưới internet bảo mật kém để điều khiển từ xa hệ thống này. Theo đó, chúng có khả năng thay đổi liều lượng, bơm thuốc độc trực tiếp vào cơ thể bệnh nhân. 

Liều lượng thuốc cũng có thể bị chuyển thành "nguy hiểm với mức độ thấp", điều có nghĩa là khiến bệnh nhân yếu dần hoặc những người đang phải điều trị sẽ không nhận đủ thuốc để duy trì sự sống.
Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hiện đang thúc giục các bệnh viện liên tục đổi mới, nâng cấp hệ thống sau khi chuyên gia an ninh Billy Rios phát hiện ra lỗ hổng này.

Trong một cảnh báo cấp quốc gia, FDA cho biết lỗ hổng bảo mật có thể "cho phép một đối tượng xấu điều khiển thiết bị và thay đổi lượng thuốc trong hệ thống tiêm thuốc tự động”. Một hacker hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm liều lượng thuốc đối với bệnh nhân.

Hiện chưa có vụ tấn công nào vào hệ thống được ghi nhận cho đến nay, tuy nhiên FDA đang khuyến cáo các bệnh viện dừng sử dụng hệ thống truyền nhận máu Symbiq của Hospira và chuyển sang thiết bị khác có bảo mật tốt hơn. Các chuyên gia Công nghệ tại Hospira hiện đang tích cực nâng cấp bảo mật hệ thống đó.

Theo Theo Express
MỚI - NÓNG