[ẢNH] Người dân Hàn Quốc biểu tình xuyên đêm phản đối THAAD

TPO - Ngay từ đêm 25/6, người dân địa phương sống gần khu vực triển khai THAAD đã đổ xuống đường biểu tình phản đối quân đội Mỹ vận chuyển sớm các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất Hàn Quốc vào sáng ngày hôm sau.
[ẢNH] Người dân Hàn Quốc biểu tình xuyên đêm phản đối THAAD ảnh 1

Ngày 26/4, quân đội Mỹ tại Hàn Quốc bắt đầu lắp đặt các thiết bị đầu tiên của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại khu vực ở Seongju, tỉnh Gyeongsang Bắc. Công việc vận chuyển các phần của THAAD đã được tiến hành từ khuya muộn đêm hôm trước, 25/4. 

[ẢNH] Người dân Hàn Quốc biểu tình xuyên đêm phản đối THAAD ảnh 2

Tuy nhiên, kế hoạch của quân đội Mỹ phải đối mặt với làn sóng phản đối gay gắt từ người dân địa phương, đặc biệt ở hai ngôi làng gần khu vực triển khai hệ thống. Đoàn người biểu tình xung đột với cảnh sát vào rạng sáng ngày 26/4. 

[ẢNH] Người dân Hàn Quốc biểu tình xuyên đêm phản đối THAAD ảnh 3

Reuters dẫn lời ông Kim Jong-kyung, người đứng đầu nhóm dân làng phản đối việc triển khai THAAD, cho biết, khoảng 200 người dân tham gia đoàn biểu tình xuyên đêm và dự kiến sẽ “cố thủ” gần địa điểm lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa.

[ẢNH] Người dân Hàn Quốc biểu tình xuyên đêm phản đối THAAD ảnh 4

Người dân giương cao biểu ngữ, hô hào phản đối, ném chai nhựa vào đoàn xe vận chuyển và cảnh sát để ngăn cản hành trình; thậm chí còn xảy ra xung đột.

[ẢNH] Người dân Hàn Quốc biểu tình xuyên đêm phản đối THAAD ảnh 5

Theo ông Kim, hơn 10 người biểu tình bị thương, trong đó có người bị gãy xương, trong “cuộc chiến” với cảnh sát. Tuy nhiên, phía cảnh sát lại từ chối bình luận về thông tin này.

[ẢNH] Người dân Hàn Quốc biểu tình xuyên đêm phản đối THAAD ảnh 6

Cảnh sát phải thiết lập "lá chắn" dày đặc để tránh người biểu tình xông vào đoàn xe.

[ẢNH] Người dân Hàn Quốc biểu tình xuyên đêm phản đối THAAD ảnh 7

Lực lượng cảnh sát Hàn Quốc được trang bị bảo hộ kĩ càng phòng trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra.

[ẢNH] Người dân Hàn Quốc biểu tình xuyên đêm phản đối THAAD ảnh 8

Biểu ngữ phản đối triển khai THAAD giăng dọc hai bên đường xe của quân đội Mỹ đi qua.

[ẢNH] Người dân Hàn Quốc biểu tình xuyên đêm phản đối THAAD ảnh 9

Tuy Washington và Seoul thống nhất cao về việc triển khai THAAD, nhưng lại không nhận được sự đồng thuận từ người dân.

[ẢNH] Người dân Hàn Quốc biểu tình xuyên đêm phản đối THAAD ảnh 10

Dòng xe chở các phần của THAAD trên đường cao tốc. Đây là hình ảnh hiếm hoi về đoàn xe mà không phải cần đến cảnh sát Hàn Quốc hộ tống.

[ẢNH] Người dân Hàn Quốc biểu tình xuyên đêm phản đối THAAD ảnh 11

Làn sóng phản đối THAAD đã bùng phát từ hơn một tháng trước đó khi Mỹ bắt đầu thực hiện các bước đầu tiên trong kế hoạch triển khai THAAD vào Hàn Quốc vào đầu tháng 3.

[ẢNH] Người dân Hàn Quốc biểu tình xuyên đêm phản đối THAAD ảnh 12

Cảnh lực lượng cảnh sát dàn hàng chặn đoàn người biểu tình hồi tháng 3 vừa qua.

Theo Theo Yonhap, Reuters, Korea Herald
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.