[ẢNH]: Ở nơi thu gom mảnh vỡ MH17

TPO - Công tác thu gom các mảnh vỡ của chiếc máy bay Boeing 777, số hiệu MH17 của Malaysia Airlines đã bắt đầu hôm 16/11, gần 4 tháng sau khi nó bị rơi tại miền Đông Ukraine.
[ẢNH]: Ở nơi thu gom mảnh vỡ MH17 ảnh 1

Hoạt động trên được thực hiện dưới sự giám sát của các nhà điều tra Hà Lan và nhân viên từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

[ẢNH]: Ở nơi thu gom mảnh vỡ MH17 ảnh 2

Các mảnh vỡ của MH17 được xe lửa chuyển đến TP Kharkiv ở miền Đông Ukraine, khu vực chính phủ Kiev kiểm soát, và sẽ được chuyển đến Hà Lan để kiểm tra.

[ẢNH]: Ở nơi thu gom mảnh vỡ MH17 ảnh 3

Cuộc điều tra về nguyên nhân MH17 bị rơi vẫn đang được tiến hành tại hiện trường và Hà Lan.

[ẢNH]: Ở nơi thu gom mảnh vỡ MH17 ảnh 4

Trước đó, hoạt động thu hồi mảnh vỡ đã bị trì hoãn nhiều tuần do vấn đề an ninh xung quanh hiện trường gần làng Grabove này không được đảm bảo.

[ẢNH]: Ở nơi thu gom mảnh vỡ MH17 ảnh 5

Alexander Kostrubitsky, người đứng đầu Dịch vụ khẩn cấp tại khu vực Donetsk, nơi phiến quân đang kiểm soát, cho biết, việc thu thập các mảnh vỡ máy bay có thể mất khoảng 10 ngày.

[ẢNH]: Ở nơi thu gom mảnh vỡ MH17 ảnh 6

Ông này nói thêm, các mảnh vỡ được cắt thành những mảnh nhỏ để thuận tiện cho việc vận chuyển.

[ẢNH]: Ở nơi thu gom mảnh vỡ MH17 ảnh 7

Các chuyên gia Hà Lan cho biết, họ không thu gom tất cả các mảnh vỡ máy bay nhưng thay vào đó sẽ tập trung vào những phần mảnh vỡ quan trọng nhất.

Theo Theo Interfax/Tổng hợp
MỚI - NÓNG