Anh quốc tạm cắt đứt mọi liên hệ với Iran

Anh quốc tạm cắt đứt mọi liên hệ với Iran
TP - Ngày 28/3, Bộ trưởng Ngoại giao Anh quốc Margaret Beckett tuyên bố trước Quốc hội việc tạm cắt đứt mọi mối liên hệ với Iran khi quan hệ giữa hai nước ngày càng căng thẳng vì vụ hải quân Iran bắt giữ 15 binh lính Anh ở vùng Vịnh.

Theo đó, mọi cuộc tiếp xúc ngoại giao, hay mối liên hệ kinh tế…giữa quan chức hai nước sẽ tạm ngưng cho tới khi 15 lính Anh được trả tự do. Thủ tướng Anh Tony Blair cũng tuyên bố Anh quốc sẽ tiếp tục gia tăng sức ép với Iran.

Ông Blair còn cho biết đã liên hệ với tất cả các nước đồng minh và kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực với Iran.

Trước đó, phía Anh cho công bố bằng chứng chứng tỏ rằng 15 thủy thủ của họ bị tàu Iran bắt giữ vào cuối tuần trước khi đang ở trong vùng lãnh hải của Iraq.

Tuy nhiên, Iran lại khẳng định 15 người Anh đã vi phạm lãnh hải Iran và có thể sẽ đưa họ ra tòa.

Trước việc Anh bắt đầu gia tăng sức ép, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Manouchehr Mottaki cho biết có thể sẽ trả tự do cho nữ quân nhân Anh Faye Turney, 26 tuổi vào tối 28/4 hoặc ngày 29/4.

Iran có thể sẽ cho phép các nhà ngoại giao Thổ Nhỹ Kỳ đến gặp các binh lính Anh tại một nơi giam giữ bí mật.

T.Đ
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.