Anh sẽ khó bảo vệ vùng tranh chấp

Một góc Gilbraltar. Ảnh: Alamy.
Một góc Gilbraltar. Ảnh: Alamy.
TP - Ngoại trưởng Anh Philip Hammond hôm qua nói rằng, khi chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), Anh sẽ khó bảo vệ Gibraltar hơn. Có tới 95,9% dân cư vùng đất kẹt Gibraltar bỏ phiếu Anh ở lại EU. Chỉ vài phút sau khi kết quả trưng cầu ý dân việc Anh rời khỏi EU được công bố, Tây Ban Nha yêu cầu chia sẻ chủ quyền Gibraltar.

Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố, Anh sẽ tiếp tục sát cánh với Gibraltar và sẽ không bao giờ thương lượng về chủ quyền trái với ý nguyện người dân. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hammond cảnh báo rằng, “nếu không ở trong EU, chúng ta sẽ giảm khả năng bảo vệ quyền lợi của Gibraltar”. 

Ông nói: “Gibraltar phụ thuộc vào hàng ngàn, hàng ngàn công nhân Tây Ban Nha vượt qua biên giới mỗi ngày. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong dòng lao động này cũng sẽ gây tổn hại cực kỳ lớn đối với kinh tế Gibraltar. Và tôi nghĩ rằng, chúng ta đã nhận thấy điều đó thông qua tỷ lệ cực lớn ủng hộ Anh ở lại EU”.

Gibraltar được nhường cho Anh vào năm 1713 theo Thỏa ước Utrecht. Nhưng trong những thập kỷ qua, Tây Ban Nha nhiều lần nói rằng sẽ lấy lại vùng đất này. Năm 2013, tranh chấp về một khu đá ngầm nhân tạo bị đẩy lên cao khiến người ta lại phải tái thiết lập các trạm kiểm tra biên giới. Việc tái lập trạm kiểm tra khiến việc đi lại giữa Gilbraltar và Tây Ban Nha bị ùn tắc nghiêm trọng.

Một cuộc trưng cầu ý dân về chủ quyền chung giữa Anh và Tây Ban Nha đối với Gilbraltar được thực hiện năm 2002. Kết quả là 98,48% công dân vùng lãnh thổ này ủng hộ Gilbraltar thuộc về Anh hoàn toàn.

Theo Theo Mail Online
MỚI - NÓNG