[ẢNH] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp nhà nước Myanmar

Sáng 24/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Thủ đô Nay Pyi Taw, bắt đầu chương trình thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar.
[ẢNH] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp nhà nước Myanmar ảnh 1

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay quốc tế Nay Pyi Taw. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

[ẢNH] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp nhà nước Myanmar ảnh 2

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay quốc tế Nay Pyi Taw. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

[ẢNH] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp nhà nước Myanmar ảnh 3

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay quốc tế Nay Pyi Taw. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

[ẢNH] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp nhà nước Myanmar ảnh 4

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay quốc tế Nay Pyi Taw. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

[ẢNH] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp nhà nước Myanmar ảnh 5

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và lưu học sinh Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

[ẢNH] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp nhà nước Myanmar ảnh 6

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và lưu học sinh Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

[ẢNH] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp nhà nước Myanmar ảnh 7

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và lưu học sinh Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

[ẢNH] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp nhà nước Myanmar ảnh 8

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và lưu học sinh Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".