Ảnh minh họa |
Vụ án mạng đã xảy ra vào tháng 6/2006. Hãng thông tấn APA dẫn lời của một nữ thẩm phán: Kẻ giết người có thể phải lĩnh bản án tù chung thân, nhưng ở đây có xét đến cả yếu tố tuổi tác của bị cáo.
Hung thủ đã phải cúi đầu nhận tội và không muốn nhắc lại hành vi giết người một cách điên dại của mình. Những nhân chứng cho hay: Nạn nhân là người đã có những hành vi đối xử tệ bạc với ông lão, thường xuyên cãi lộn và “xù lông nhím” với bị cáo.
Một nhà tâm lý học đã cho rằng: Bị cáo luôn mong muốn sự hoà hợp, nhưng tất cả đã bị gạt sang một bên và trong lúc không làm chủ được mình ông ta đã phạm tội. Lý do tuổi tác và tâm lý bị ức chế tại thời điểm xảy ra án mạng cũng chỉ là một điều kiện để xem xét mà thôi.