Australia bắt 5 nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố

Cảnh sát Australia
Cảnh sát Australia
TPO - Ngày 18/4, cảnh sát Australia đã bắt giữ 5 thanh niên với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào phía cảnh sát tại thành phố Melbourne.

Theo Reuters, 5 nghi phạm sa lưới vào sáng sớm 18/4 trong chiến dịch truy quét các nhóm tội phạm khủng bố của cảnh sát bang Victoria và Cảnh sát Liên bang Australia tại vùng ngoại ô Melbourne. Cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục ở phía đông nam thành phố

Nhà chức trách Australia cho biết, trong 5 nghi phạm, có 2 thanh niên 18 tuổi bị buộc tội thực hiện các vụ tấn công mang tính chất khủng bố, một thanh niên 18 tuổi khác phạm tội tàng trữ vũ khí trái phép và 2 người còn lại ở độ tuổi 18-19 đang bị cảnh sát thẩm vấn.

5 nghi phạm đều xuất thân từ khu vực ngoại ô đông nam của Melbourne.

"Những thanh niên này bị cáo buộc lên kế hoạch cho hành động khủng bố ở Australia, trong đó bao gồm cả việc tấn công các nhân viên cảnh sát", một cảnh sát nói.

Trong thời gian gần đây, Australia đã gửi hàng trăm binh sĩ tới Iraq để giúp huấn luyện quân đội nước này trong cuộc chiến với Nhà nước Hồi giáo (IS). 

Bất chấp lệnh cấm của chính phủ Australia về việc tham gia cả 2 đầu chiến tuyến, thì vẫn có nhiều người Australia gia nhập cả hai phe trong cuộc xung đột này, trong đó có một số đã bị giết trong giao tranh.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).