Bà Clinton đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Tổng thống Mỹ

Bà Clinton đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Tổng thống Mỹ. Ảnh: EPA
Bà Clinton đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Tổng thống Mỹ. Ảnh: EPA
TPO - Ứng viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton được chuẩn đoán bị viêm phổi, nhưng các vấn đề sức khỏe khác đều bình thường và hoàn toàn đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ của Tổng thống Mỹ.

Nhóm vận động tranh cử tổng thống Mỹ của bà Hillary Clinton tối ngày 14/9 (giờ nước Mỹ) đã chính thức công bố tình trạng sức khỏe của đại diện đảng Dân chủ, trong bối cảnh xuất hiện những hoài nghi về sức khỏe của cựu Ngoại trưởng Mỹ.

Theo bà Lisa Bardack, bác sỹ riêng của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, “bà ấy bị viêm phổi nhẹ do vi khuẩn và căn bệnh không lây nhiễm. Sức khỏe của bà Clinton đang hồi phục tốt sau một đợt chữa trị ngắn với kháng sinh và chế độ nghỉ ngơi hợp lý”.

Bác sỹ Clinton Lisa Bardack khẳng định, ứng cử viên của đảng Dân chủ “khỏe mạnh và có khả năng thực hiện nhiệm vụ của Tổng thống Mỹ”.

Bà Clinton cho công bố hồ sơ sức khỏe chỉ vài giờ sau khi ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump công khai kết quả khám sức khỏe gần đây của ông. 

Vấn đề sức khỏe của các ứng cử viên đang trở thành đề tài gây tranh cãi ​do có tin cho rằng bà Clinton bị viêm phổi sau khi dự các sự kiện tưởng niệm vụ khủng bố 11/9 tại New York.

Theo Theo Interfax
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.