Bà Clinton gặp khó

TP - Đối mặt bê bối email ngày càng trầm trọng, triển vọng trở thành nữ chủ nhân đầu tiên của Nhà Trắng có vẻ thêm phần ảm đạm đối với cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Ngày 31/8, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố thêm 4.368 thư điện tử gồm 7.121 trang của bà Hillary Clinton trong thời gian bà làm Ngoại trưởng (2009 - 2013). Như vậy, cho tới nay, theo yêu cầu của toà án Mỹ, đã có 13.269 trang email của bà Hillary được công bố, tức là bằng 25% trong tổng số 55 nghìn trang thư có tính chất công vụ lưu giữ trong hộp thư điện tử của bà. Dự kiến, đợt công bố cuối cùng diễn ra vào tháng 1 sang năm.

Giới phân tích đang soi từng dòng chữ của hàng nghìn trang thư ấy. Không loại trừ khả năng họ càng đi sâu vào từng dòng chữ thì càng phát hiện nhiều thông tin mới, những chi tiết rất có thể sẽ phủ bóng đen lên hình ảnh của nữ ứng viên được coi là sáng giá nhất trong số ứng viên của đảng Dân chủ. Việc toà án yêu cầu công bố hộp thư điện tử của bà Hillary khiến nhiều người Mỹ tự hỏi liệu họ có nên hoàn toàn tin tưởng vào bà hay không. 

Bà Clinton gặp khó ảnh 1

Ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton.

Hãng thăm dò dư luận Mỹ Rasmussen Reports mới đây tổ chức thăm dò ý kiến trong số 1.000 người Mỹ dự định đi bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 để biết được thái độ của họ đối với chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Kết quả cho thấy, chỉ số tín nhiệm của bà tiếp tục giảm. Có tới 46% cử tri tương lai tự cho mình không thuộc đảng cụ thể nào nói rằng, bà Hillary nên rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng trước khi toà án Mỹ ra phán quyết về những vụ bê bối ít nhiều liên quan đến bà. Điển hình là vụ bê bối chung quanh việc bà đã sử dụng hộp thư điện tử riêng để lưu giữ những thông tin có tầm quan trọng toàn liên bang.

Ngay trong hàng ngũ đảng Dân chủ mà bà Hillary là đại diện cũng có tới 24% cho rằng, khả năng trúng cử của bà không cao bằng một số nhân vật khác cùng đảng, như đương kim Phó Tổng thống Joe Biden. Còn trong hàng ngũ đảng Cộng hoà đối lập, số người cho rằng đã đến lúc bà Hillary từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng lên tới 75%.

Mới đây nhất, một cuộc thăm dò dư luận được tiến hành từ ngày 23 đến 26/8 theo đơn đặt hàng chung của tờ Des Moines Register và hãng tin Bloomberg cũng cho thấy kết quả không mấy tốt đẹp đối với bà Hillary. Theo đó, ngay tại bang Iowa là bang mà đảng Dân chủ sẽ tiến hành bầu cử sơ bộ đầu tiên vào ngày 1/2/2016, sự ủng hộ mà các thành viên đảng Dân chủ bang này dành cho bà Hillary cũng không còn được như trước.

Nếu tỷ lệ ủng hộ bà tại đây hồi tháng 5 là 57% thì hiện nay chỉ còn 37%, trong khi tỷ lệ ủng hộ các đối thủ cùng đảng của bà lại tăng rõ rệt. Tỷ lệ ủng hộ ứng viên Bernie Sanders (Thượng nghị sĩ bang Vermont) tăng từ 16% lên 30% và tỷ lệ ủng hộ Phó Tổng thống Joe Biden (tuy ông chưa chính thức tuyên bố tranh cử) tăng từ 8% lên 14%. Trong trường hợp ông Biden không ra ứng cử, khoảng cách giữa 2 ứng viên  Hillary và Sanders cũng vẫn rất sít sao (43% và 35%), 

Một số nhà phân tích thậm chí còn cho rằng, nếu tòa án Mỹ khẳng định việc bà Hillary sử dụng hộp thư điện tử riêng để lưu giữ cả thông tin bí mật quốc gia là một lỗi lầm thì vụ việc có thể mang tính chất hình sự.

Theo Theo Vzglyad.ru
MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.