Trung Quốc:

'Bà hỏa' ghé thăm, tiền giấu trong nhà hóa thành than

Số tiền bị đốt cháy. Ảnh: Shanghaiist
Số tiền bị đốt cháy. Ảnh: Shanghaiist
TPO - Vụ hỏa hoạn bất ngờ đã thiêu rụi một phần số tiền mà ông Mao cất giấu trong ngôi nhà.  

Theo Shanghaiist, vụ hỏa hoạn xảy vào ngày 4/7 tại ngôi nhà của ông Mao ở huyện Tonglu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ngọn lửa đã thiêu rụi 20.000 nhân dân tệ mà ông Mao cất giấu trong nhà.

'Bà hỏa' ghé thăm, tiền giấu trong nhà hóa thành than ảnh 1

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn. 

Được biết, ông Mao cất giấu tổng cộng 80.000 nhân dân tệ ở những vị trí khác nhau trong ngôi nhà. 

Khi vụ hỏa hoạn xảy ra, ông Mao chỉ kịp lấy 60.000 nhân dân tệ khỏi đống đổ nát và mang tới ngân hàng gửi.

Sau quá trình phân loại, các nhân viên ngân hàng chỉ nhận gửi 55.600 nhân dân tệ trong số tiền của ông Mao mang tới. 

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG