Ba nữ sinh Anh gia nhập IS

Ba nữ sinh Anh (từ trái sang phải) Kadiza Sultana, Amira Abase và Shamima Begum. Ảnh: RT
Ba nữ sinh Anh (từ trái sang phải) Kadiza Sultana, Amira Abase và Shamima Begum. Ảnh: RT
TP - Hình ảnh từ camera giám sát vừa được công bố cho thấy 3 nữ sinh người Anh bị cho là mất tích gần đây đã đến một bến xe khách ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đi về miền đông nam sang Syria, để gia nhập lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, 3 thiếu nữ là học viên Học viện Bethnal Green ở đông London, gồm 2 nữ sinh 15 tuổi Shamima Begum và Amira Abase, và nữ sinh 16 tuổi Kadiza Sultana. Các nguồn tin cảnh sát cho biết, hôm 17/2, ba nữ sinh nói dối bố mẹ rằng sẽ đi chơi cả ngày, rồi bay từ sân bay Gatwick ở London đến Istanbul, sau đó vượt qua biên giới sang Syria.

Shamima được cho là đã sử dụng hộ chiếu của chị gái 17 tuổi. Thời gian hiện trên hình ảnh giám sát cho thấy, 3 thiếu nữ đợi tại bến xe buýt ở Istanbul suốt 18 giờ hôm 18/2 để bắt xe đến Urfa, gần biên giới Syria. BBC dẫn nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, 3 nữ sinh đã sang Syria từ vị trí gần biên giới Kilis 5 hay 6 ngày trước. Một nhóm tay súng IS đợi ở đó “lập tức đón họ bằng ô tô”, nguồn tin nói.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinc nói rằng, giới chức nước này đã làm “mọi biện pháp cần thiết” để chặn các nữ sinh nếu họ biết thông tin về họ sớm hơn. Cảnh sát London bác bỏ việc họ phải mất 3 ngày để thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ về hành trình của các thiếu nữ. Ba nữ sinh mất tích đều có thành tích học tập rất tốt. Một nữ sinh khác cùng trường được cho là đã đến Syria hồi tháng 12/2014.

Học viện Bethnal Green bác bỏ thông tin các nữ sinh bị cực đoan hóa trong quá trình học. Các nghị sĩ Anh đang kêu gọi mở cuộc điều tra tính hiệu quả của công tác kiểm soát biên giới, ngăn chặn thanh thiếu niên Anh đến Syria với ý định gia nhập IS. Các chuyên gia chống khủng bố ước tính, khoảng 60 phụ nữ, trong đó có 20 thiếu nữ, đã rời Anh sang Syria. 

Trong khi đó, thông tin liên quan thanh niên Anh Mohammed Emwazi, đao phủ IS có biệt danh Jihadi John, tiếp tục được làm sáng tỏ. Trong email gửi phóng viên báo Anh The Daily Mail trước khi rời Anh sang Syria, Emwazi viết rằng, anh ta chỉ như “xác sống” khi trở thành một nạn nhân vô tội bị cơ quan tình báo Anh MI5 “đàn áp”.

Kẻ đã hành hình ít nhất 6 con tin nước ngoài tại Syria nói rằng, sự đối xử này ảnh hưởng xấu đến mức anh ta từng định tự tử. Theo thông tin mới nhất được báo chí Anh đăng tải, Emwazi là thành viên nhóm “Những chàng trai London” - tổ chức khủng bố bí mật chưa hoạt động gì nhưng có âm mưu thực hiện các cuộc tàn sát ở phương Tây. 

Emwazi dính dáng một băng nhóm đường phố đã tấn công những người giàu có ở Belgravia, London bằng súng gây choáng. Bố của Emwazi là cảnh sát tại Kuwait trước khi cả gia đình chuyển đến Anh. Thủ tướng Anh David Cameron có kế hoạch trao quyền lớn hơn cho lực lượng tình báo để giám sát giao tiếp điện tử của các nghi can khủng bố.

Theo Telegraph, BBC
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.