Bà Park Geun-hye xin lỗi nhân dân Hàn Quốc

Đứng trước văn phòng công tố viên sáng 21/3, bà Park Geun-hye đã gửi lời xin lỗi tới toàn thể nhân dân Hàn Quốc. ẢNh: Reuters
Đứng trước văn phòng công tố viên sáng 21/3, bà Park Geun-hye đã gửi lời xin lỗi tới toàn thể nhân dân Hàn Quốc. ẢNh: Reuters
TPO - Trong lần đầu tiên phát biểu trước báo giới sau khi bị phế truất, bà Park Geun-hye đã gửi lời xin lỗi tới toàn thể nhân dân Hàn Quốc và hứa sẽ hoàn toàn trung thực trong việc trả lời thẩm vấn.

Hôm nay 21/3, Tổng thống Hàn Quốc vừa bị phế truất Park Geun-hye sẽ tham gia trả lời thẩm vấn tại văn phòng công tố viên ở thành phố Seoul với tư cách nghi can trong vụ bê bối tham nhũng khiến bà mất chức.

Ngay từ sáng sớm, bà Park đã xuất hiện trước văn phòng công tố viên trong bộ trang phục tối màu. Trước khi bước vào trong, bà Park dừng lại trên bậc thềm và phát biểu đôi lời ngắn gọn trước báo chí.

“Tôi xin lỗi toàn thể nhân dân Hàn Quốc. Tôi xin hứa sẽ hoàn toàn trung thực trong việc trả lời phỏng vấn”, bà Park nói. Đây là lần đầu tiên bà Park phát biểu trước báo giới kể từ khi bị phế truất.

Buổi thẩm vấn bà Park được dự kiến sẽ tiến hành vào tối muộn, theo Reuters.

Bà Park Geun-hye xin lỗi nhân dân Hàn Quốc ảnh 1

Bà Park rời khỏi nhà từ sáng sớm. Ảnh: Reuters

Bà Park Geun-hye xin lỗi nhân dân Hàn Quốc ảnh 2

Chiếc xe chở bà Park được cảnh sát hộ tống đến văn phòng công tố nằm cách nhà riêng của bà chỉ vài phút di chuyển. Ảnh: Reuters

Bà Park Geun-hye xin lỗi nhân dân Hàn Quốc ảnh 3

Buổi thẩm vấn bà Park được dự kiến sẽ tiến hành vào tối muộn. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 9/12/2016, bà Park bị Quốc hội Hàn Quốc luận tội vì dính vào bê bối nghiêm trọng liên quan tới người bạn thân Choi Soon Sil. 

Ngày 10/3, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đưa ra phán quyết giữ nguyên quyết định của Quốc hội về việc luận tội bà Park, đồng nghĩa với việc phế truất bà khỏi cương vị Tổng thống.

Bà Park cũng bị tước quyền miễn trừ của tổng thống và có thể bị truy tố.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.