Baghdad: Gần 1.100 người thiệt mạng trong tháng Tư

Baghdad: Gần 1.100 người thiệt mạng trong tháng Tư
TP - Tổng thống Iraq Jalal Talabani vừa cho biết, ở Thủ đô Baghdad chỉ riêng trong tháng 4 có tới 1.091 người thiệt mạng trong cuộc xung đột đẫm máu giữa các cộng đồng Hồi giáo Sunni và Shiites.
Baghdad: Gần 1.100 người thiệt mạng trong tháng Tư ảnh 1
Hiện trường 1 vụ đánh bom tại Thủ đô Baghdad

Con số này khiến Chính phủ Iraq và cộng đồng quốc tế bị sốc. Kể từ khi liên quân do Mỹ đứng đầu tấn công Iraq (4/2003) đến nay đã có hơn 35.000 thường dân thiệt mạng.

Ngày 10/5, khi Tổng thống Talabani đang phát biểu có thêm hàng chục xác chết bí ẩn nữa được phát hiện và vụ đánh bom gần Baquaba, phía Bắc Baghdad khiến hơn 20 người thiệt mạng hàng chục người khác bị thương.

Vụ tấn công ngày 11/5 cũng ở thủ đô nâng tổng số lính Mỹ bỏ mạng ở Iraq lên 2.410 người.  

N.Đ
Theo AP, THX

MỚI - NÓNG